1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà máy lọc dầu lớn bậc nhất của Nga bị tập kích

Minh Phương

(Dân trí) - Hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga sau một vụ tập kích máy bay không người lái (UAV) rạng sáng 3/2.

Nhà máy lọc dầu lớn bậc nhất của Nga bị tập kích - 1

Nhà máy lọc dầu Nga gặp hỏa hoạn (Ảnh: Pravda).

RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga nói rằng, hỏa hoạn đã lan ra một khu vực rộng khoảng 300m2 tại khu vực nhà máy lọc dầu Volgograd ở vùng Volgograd của Nga rạng sáng nay 3/2. Trước khi hỏa hoạn bùng lên, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Thống đốc Volgograd Andrey Bocharov cho biết trên Telegram: "Sau khi một UAV bị bắn rơi, hỏa hoạn đã bùng lên ở nhà máy lọc dầu Volgograd. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa". Quan chức này nói thêm, vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người.

Lukoil, nhà sản xuất dầu và là đơn vị vận hành nhà máy, hiện chưa đưa ra bình luận.

Volgograd là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, có khả năng lọc khoảng 14,8 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Thời gian gần đây, Nga và Ukraine có xu hướng gia tăng tập kích vào các hạ tầng năng lượng của nhau khi tình hình trên chiến trường rơi vào bế tắc.

Tháng trước, một nhà máy lọc dầu khác của Lukoil cũng bị mất điện và hư hại sau khi bị tập kích UAV. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay, việc khắc phục hậu quả có thể mất ít nhất 1 tháng rưỡi.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine