1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà khoa học Nhật Bản giành giải Nobel Y học

(Dân trí) - Mùa giải Nobel 2016 đã chính thức bắt đầu hôm nay, với việc chủ nhân giải Nobel Y học được xướng tên. Nhà khọc Nhật Bản Yoshinori Ohsumi đã giành giải thưởng danh giá này.


Nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi (Ảnh: Reuters)

Nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska của Thụy Điển đã công bố chủ nhân giải Nobel Y học 2016 trong một tuyên bố được đưa ra vào chiều ngày 3/10 giờ Việt Nam.

BBC đưa tin, giải Nobel Y học năm nay xướng tên nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi nhờ phát hiện của ông về các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào. Công trình nghiên cứu của ông Ohsumi có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp giải thích điều gì bất thường trong một loặt căn bệnh, từ ung thư đến Parkinson.

“Các phát hiện của ông đã mở đường dẫn đến sự hiểu biết ... nhiều quá trình sinh lý, như trong việc thích ứng với cái đói hoặc phản ứng với sự viêm nhiễm", tuyên bố của Hội đồng Nobel cho hay.

Ông Ohsumi sinh năm 1945 tại Fukuoka, Nhật Bản. Ông hiện là giáo sư tại Viện Công nghệ Tokyo.

Năm ngoái, giải Nobel Y học được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ, Nhật và Trung Quốc nhờ khám phá ra phương pháp điều trị sốt rét và ký sinh trùng.

Các giải Nobel, do nhà khoa học người Thụy Điển Alfred Nobel sáng lập, được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1901. Ban đầu giải thưởng chỉ có 5 hạng mục bao gồm các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình. Đến năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đã đưa thêm vào một giải về lĩnh vực kinh tế.

Mỗi giải thưởng bao gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 930.000 USD).

An Bình