1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà hàng nổi của Hong Kong lật úp ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhà hàng nổi có tiếng ở Hong Kong bị lật úp không lâu sau khi rời cảng nhà, đi qua Biển Đông.

Nhà hàng nổi của Hong Kong lật úp ở Biển Đông - 1

Nhà hàng nổi Jumbo của Hong Kong (Ảnh: EPA).

Guardian đưa tin, nhà hàng nổi Jumbo của Hong Kong đã lật úp chỉ vài ngày sau khi được kéo khỏi bến cảng Aberdeen, đi qua Biển Đông, để đến một địa điểm chưa xác định.

Công ty kinh doanh nhà hàng Aberdeen, đơn vị sở hữu Jumbo, xác nhận nhà hàng nổi này bị lật do gặp thời tiết xấu khi đi qua Biển Đông hôm 19/6. "Khu vực lật tàu có độ sâu hơn 1.000m, khiến cho việc cứu hộ vô cùng khó khăn", công ty Aberdeen cho biết và nói thêm rằng không có nhân viên nào của Jumbo bị thương.

Jumbo được thành lập từ năm 1976 bởi ông trùm sòng bạc Ma Cao Ho Hung-sun. Nhà hàng với chiều dài 80m này trở thành điểm thu hút nhiều du khách du lịch cho đến khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cách đây vài ngày, lần đầu tiên con tàu được kéo khỏi cảng Aberdeen sau 46 năm vận hành.

Năm 2020, Jumbo buộc phải đóng cửa, cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc do dịch. Kể từ khi dịch bùng phát, Jumbo lỗ ròng khoảng 100 triệu đô la Hong Kong.
Công ty Aberdeen cho biết, Jumbo đã trở thành gánh nặng tài chính với các cổ đông bởi họ phải chi hàng triệu đô la Hong Kong để bảo dưỡng nhà hàng này ngay cả khi nó không hoạt động.

Theo Guardian