Nhà hàng nổi lớn nhất thế giới là biểu tượng một thời, chìm xuống biển Đông

Huy Hoàng

(Dân trí) - Từng là một biểu tượng nổi tiếng một thời ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng sau khi phá sản và buộc phải đóng cửa, nhà hàng nổi bị di rời khỏi cảng và rồi chìm xuống biển Đông do gặp bão.

Ngày 14/6, nhà hàng nổi Jumbo từng được mệnh danh là "nhà hàng trên biển lớn nhất thế giới" - nơi gắn bó và để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong lòng người dân Hong Kong cũng như du khách nước ngoài suốt 46 năm qua, chính thức bị kéo rời khỏi cảng Aberdeen.  

Được biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại Hong Kong khiến con tàu phải đóng cửa từ tháng 3/2020. Theo nhà điều hành Melco International Development, kể từ năm 2013, con tàu đã không sinh lời.

Thậm chí tới nay, các khoản thua lỗ lên tới 12,7 triệu USD. Việc bảo trì nhà hàng nổi tiêu tốn hàng triệu USD mỗi năm. Trước tình hình đó, công ty quản lý của nhà hàng buộc phải kéo nó rời khỏi Hong Kong trước khi giấy phép hết hạn vào giữa tháng 6/2022.

Nhà hàng nổi lớn nhất thế giới là biểu tượng một thời, chìm xuống biển Đông - 1
Vẻ đẹp về đêm của nhà hàng nổi từng là biểu tượng một thời (Ảnh: BBC).

Con tàu bị kéo khỏi cảng trong sự tiếc nuối của nhiều người. Nó cần phải tìm chỗ dừng chân mới. Tuy nhiên, vào chiều 18/6, khi đi ngang qua Biển Đông và gặp bão, nhà hàng nổi bị lật úp. Bất chấp những nỗ lực từ phía công ty lai dắt chịu trách nhiệm về chuyến đi để giải cứu, Jumbo không may bị chìm vào ngày 19/6.

"Tại hiện trường, độ sâu của nước hơn 1.000m gây nhiều khó khăn cho việc triển khai công tác trục vớt. Nhưng may mắn, không thủy thủ nào bị thương sau vụ việc", đại diện của công ty cho biết.

Nhà hàng nổi biểu tượng một thời ở Hong Kong phá sản

Trước hành trình, các kỹ sư hàng hải đã tiến hành kiểm tra nhà hàng nổi và nó nhận được "những phê duyệt có liên quan". Hiện chưa có thêm thông tin về việc liệu Jumbo có tiếp tục được trục vớt hay không và những thiệt hại tài chính xung quanh việc chìm tàu.

Nhà hàng nổi lớn nhất thế giới là biểu tượng một thời, chìm xuống biển Đông - 2
Nhiều người nuối tiếc khi nhà hàng bị kéo khỏi cảng Aberdeen (Ảnh: SCMP).

Nhà hàng nổi Jumbo được xây dựng vào những năm 1950, được tỷ phú sòng bạc Stanley Ho khai trương năm 1976. Công trình từng là một biểu tượng, niềm tự hào và là điểm đến xa hoa không thể bỏ qua của du khách khi tới thăm Hong Kong.

Jumbo dài 76m, cao 3 tầng với tổng diện tích gần 4.200m2, từng là nhà hàng nổi lớn nhất thế giới. Công trình được thiết kế theo phong cách cung điện thời nhà Minh với nhiều hoa văn điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Tổng chi phí xây dựng khoảng 3,8 triệu USD.

Nhà hàng có sức chứa khoảng 2.300 thực khách, chuyên phục vụ hải sản và ẩm thực Quảng Đông. Vào thời kỳ hoàng kim, đây là nơi chuyên phục vụ những bữa tiệc xa hoa. Jumbo từng vinh dự đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng như Nữ hoàng Anh Elizabeth, tài tử Mỹ Tom Cruise, nam diễn viên Châu Nhuận Phát...

Sau gần nửa thế kỷ kinh doanh, nơi này phải tạm đóng cửa vào tháng 3/2020 vì khó khăn tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trong bài phát biểu về chính sách trong năm 2022, nhà lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam từng cam kết "sẽ hỗ trợ khôi phục Jumbo trở thành điểm đến di sản văn hóa đặc biệt và thu hút khách du lịch", nhưng điều này không thành hiện thực vì công ty mẹ của nhà hàng không thể tìm được nhà điều hành mới.