1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà báo Mỹ: MH370 đáng lẽ không được cất cánh

(Dân trí) - Thời điểm xảy ra thảm họa hàng không MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, tất cả các chuyến bay của hãng này đều không đủ tiêu chuẩn để cất cánh do không đảm bảo quy định giám sát hành trình bay, thông tin thanh tra mới được tiết lộ cho biết.


Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh: Reuters)

Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuốn sách mới có tựa đề “The Crash Detectives”, nhà báo người Mỹ Christine Negroni cáo buộc hãng hàng không Malaysia Airlines đã không đảm bảo quy định giám sát hành trình bay của MH370.

Malaysia Airlines quy định tất cả các máy bay đều phải được giám sát hành trình thông qua việc truyền dữ liệu cho bộ phận kiểm soát không lưu ở mặt đất. Tuy nhiên, nhà báo Negroni cho biết, thực tế báo cáo thanh tra nội bộ hồi tháng 4/2013 cho thấy, các máy bay của hãng này đều không đáp ứng các quy định đề ra và theo luật lẽ ra những máy bay này không được phép cất cánh. Báo cáo không nêu rõ thời điểm đó các máy bay của Malaysia Airlines phải báo cáo thông tin về mặt đất với tuần suất như thế nào, trong khi tần suất này hiện nay là 5 phút/lần.

Nữ nhà báo này cũng nói rằng, Bộ trưởng Giao thông Malaysia khi đó là ông Hishammuddin Hussein đã biết về thông tin thanh tra này song không tiết lộ với báo chí. Tại cuộc họp báo diễn ra 2 ngày sau khi chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn, ông Hussein vẫn khẳng định, chính phủ nước này không giấu giếm bất cứ điều gì.

Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Đến nay số phận của chiếc máy bay này vẫn là một bí ẩn mặc dù chính phủ Malaysia đầu năm ngoái khẳng định máy bay đã bị rơi.

Một đội tìm kiếm quốc tế do Australia đứng đầu đã triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn chưa từng có trong ngành hàng không, với việc dò khu vực đáy biển rộng tới 120.000km2.

Sau hơn 2 năm tìm kiếm, mới đây nhóm tìm kiếm quốc tế tuyên bố họ có thể đã tìm kiếm nhầm địa điểm suốt thời gian này. Một số mảnh vỡ được xác định là của MH370 đã được tìm thấy, song đến nay vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân của thảm họa hàng không này.

Minh Phương

Theo Dailymail