1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguy cơ UAV gia tăng xâm nhập lãnh thổ Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn khốc liệt với những cuộc giao tranh đẫm máu ở các khu vực tiền tuyến, trong khi Moscow cáo buộc Kiev mở các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ.

Nguy cơ UAV gia tăng xâm nhập lãnh thổ Nga - 1

Hình ảnh được cho là xác UAV UJ-22 nghi của Ukraine bị rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow hôm 28/2 (Ảnh: mil.in.ua).

Những "vật thể bay không xác định" đang gây xôn xao Nga trong những ngày gần đây khi một số khu vực ở gần thủ đô Moscow và St. Petersburg xuất hiện thông tin về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Các quan chức và phương tiện truyền thông Nga đã sử dụng thuật ngữ "vật thể bay không xác định" trong các cáo buộc nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Kiev hôm 22/2 đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào vùng lãnh thổ Nga mà tuyên bố chỉ tiến hành ở trong nước.

Trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 1 năm qua, các nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao Ukraine thường bác bỏ mọi trách nhiệm đối với các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

Một chuyên gia quân sự Ukraine nói rằng, mặc dù Kiev có thể và nên tấn công lãnh thổ của quân địch là Nga nhưng nhấn mạnh, "chúng tôi không muốn tiết lộ chi tiết về các hoạt động của mình ở đó".

"Về nguyên tắc, chúng tôi được phép thực hiện các cuộc tấn công vào quốc gia quân địch, nhưng chúng tôi tuân thủ quy tắc rằng, nếu và khi điều đó xảy ra thì trước tiên phải nhằm vào các địa điểm quân sự", Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, nói.

"Nhưng vì hoàn cảnh, ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không tuyên bố đang làm gì và làm như thế nào trên lãnh thổ của kẻ thù", vị tướng này nhấn mạnh thêm.

Các nhà phân tích cho biết, Kiev có thể đang chuẩn bị mở nhiều cuộc tấn công hơn bằng phi đội UAV sản xuất trong nước. Thực tế này đang khiến nhiều người dân ở Nga lo ngại. "Tôi có rất nhiều câu hỏi", Tina Kandelaki, quyền Giám đốc mạng truyền hình TNT, viết trên Telegram.

"Đây có phải là thực tế mới mà chúng ta phải đối mặt? Có bao nhiêu khu vực sẽ bị tấn công tiếp theo? Bộ quốc phòng có kế hoạch bảo vệ các thành phố của chúng ta không? Ai có thể đảm bảo an ninh cho người dân?", cô đặt câu hỏi.

Vào ngày 26/2, hai vụ nổ rung chuyển một sân bay ở Belarus được cho là đã làm hư hại một trong những vũ khí hiếm nhất của Nga: đó là một trong 9 máy bay A-50 có thể xác định vị trí của các đơn vị phòng không Ukraine. Phe đối lập Belarus đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ này.

Nguy cơ UAV gia tăng xâm nhập lãnh thổ Nga - 2

Binh sĩ Ukraine phóng UAV nhắm vào các vị trí của Nga ở khu vực gần chiến tuyến khốc liệt Bakhmut (Ảnh: AP).

Vào đêm 27/2, ít nhất 4 UAV tấn công tiếp cận một nhà máy điện ở thành phố Belgorod phía tây nước Nga, cách biên giới chưa đầy 40km, nhưng thất bại. Và hôm 28/2, một "vật thể bay không xác định" đã được phát hiện trên bầu trời St. Petersburg, quê nhà Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Không phận trên thành phố lớn thứ hai của Nga nằm cách Ukraine gần 1.500km về phía bắc đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn. Các máy bay chiến đấu đã cất cánh như một phần của cuộc diễn tập để "huấn luyện khả năng đánh chặn và xác định mục tiêu có điều kiện", các quan chức quốc phòng cho biết.

Khi được hỏi về vụ việc ở St Petersburg, Điện Kremlin chỉ nói rằng, Tổng thống Putin đã biết về các vụ việc.

Cùng ngày, ít nhất một UAV mang theo chất nổ đã rơi xuống khu vực chỉ cách thủ đô Moscow 100km về phía đông nam nhưng không gây ra thiệt hại, theo thống đốc khu vực Andrey Vorobyev.

Vài giờ trước đó, "vật thể bay không xác định" được cho là đã rơi xuống gần một nhà máy lọc dầu và một trang trại ở phía tây nam nước Nga, cách các căn cứ quân sự gần nhất của Ukraine ở Odessa hơn 800km.

Sau khi người dân địa phương nghe tiếng 2 vụ nổ, nhà máy lọc dầu, nơi duy nhất trên bờ Biển Đen của Nga có cảng chở dầu, đã bốc cháy bao trùm 200m vuông nhưng đã nhanh chóng được dập tắt.

Cũng trong ngày 28/2, thêm một "máy bay không người lái của lực lượng Ukraine" bị bắn hạ trên khu vực Bryansk gần đó, các quan chức địa phương cho biết. Hôm 1/3 , Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV vào bán đảo Crimea, cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này.

Vào tháng 7/2022, Ukraine bị cáo buộc đã tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, làm 6 người bị thương và buộc chính quyền thân Moscow phải hủy bỏ lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Crimea. Trong cuộc tấn công tại Crimea vào tháng 8/2022 và tháng 10/2022, nhiều máy bay quân sự và tàu hải quân đã bị hư hại.

Vào đầu tháng 12/2022 , một UAV của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân của quân đội Nga cách biên giới 650km về phía đông, nơi có các máy bay ném bom chiến lược được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine.

Những vụ việc này rõ ràng cho thấy, các cuộc tấn công bằng UAV và pháo kích của Ukraine vào các khu vực cực tây của Nga như Belgorod, Kursk, Bryansk và Orlov đã xảy ra thường xuyên kể từ tháng 5/2022. Một số nguồn tin cho biết đã có thông tin về thương vong.

Tuy nhiên, chuyên gia Nikolay Mitrokhin tại Đại học Bremen của Đức cho rằng, hầu hết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trên đất Nga cho đến nay đều không hiệu quả.

"8 trong số 10 UAV của Ukraine không tiếp cận được mục tiêu do Nga tìm cách đánh chặn và tiêu diệt chúng hoặc do chúng mất kết nối với người điều khiển", ông nói và cho biết thêm, UAV tiếp cận được mục tiêu cũng không gây nguy hiểm đáng kể.

Theo Al Jazeera