1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người Trung Quốc đổ xô tìm kiếm chuyến bay quốc tế sau nới lỏng giãn cách

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhiều người dân Trung Quốc săn lùng vé máy bay và lên kế hoạch cho các chuyến xuất ngoại, sau khi chính quyền thông báo sắp nới lỏng hạn chế Covid-19 từ ngày 8/1.

Người Trung Quốc đổ xô tìm kiếm chuyến bay quốc tế sau nới lỏng giãn cách - 1

Hành khách đi tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng tại Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh, một bước đi quan trọng hướng đến việc mở lại biên giới đã khép chặt trong gần 3 năm qua.

Theo tuyên bố từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), những người nhập cảnh sẽ chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành, trong khi hiện nay họ phải cách ly 5 ngày tại khách sạn và 3 ngày tại nhà.

Ngoài ra, các hạn chế đối với các hãng hàng không liên quan số lượng chuyến bay quốc tế, số hành khách… cũng sẽ được dỡ bỏ. NHC cũng nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho người nước ngoài đến Trung Quốc vì lý do công việc, kinh doanh, học tập và gia đình.

Việc dỡ bỏ các hạn chế nói trên rõ ràng là tin vui đối với mọi công dân Trung Quốc, nhất là những người đang học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. 

Vì vậy, sau khi thông tin này được công bố, số lượng đặt vé và tìm kiếm các chuyến bay xuyên biên giới tại nước này đã tăng lên nhanh chóng. Người dân ở trong nước đã đổ xô đặt vé đi du lịch nước ngoài còn người Trung Quốc ở nước ngoài đặt vé trở về nhà.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Ctrip cho thấy, lượt tìm kiếm các điểm đến xuyên biên giới phổ biến đã tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng nửa giờ sau tin tức dỡ bỏ biện pháp cách ly khách nhập cảnh.

Trong đó, Macau, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc là những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, theo Ctrip.  Trong khi đó, theo dữ liệu từ Trip.com, lượng đặt chuyến bay đi nước ngoài đã tăng 254% vào đầu ngày 27/12 so với ngày hôm trước.

Theo dữ liệu từ nền tảng khác là Qunar, trong vòng 15 phút sau khi tin tức được công bố, lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng gấp 7 lần, trong đó Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đứng đầu danh sách. 

Việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại dù là tín hiệu tích cực nhưng cũng đi kèm với những vấn đề phát sinh.

Trong khi nhiều người ở Trung Quốc vui mừng trước việc nới lỏng các quy định đi lại, nhiều người khác lại tranh thủ mua vật tư y tế để phòng tránh Covid-19.

Các nhà chức trách đã phải nỗ lực đề ra các biện pháp để phân bổ nguồn lực y tế hợp lý, bao gồm trưng dụng sản xuất vật tư y tế.

Nhà kinh tế học Dan Wang tại Hang Seng Bank China cho rằng, du lịch quốc tế có thể sẽ tăng mạnh, nhưng sẽ mất nhiều tháng nữa trước khi số lượng du khách trở lại mức trước đại dịch.

Một số nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực Đông Á cũng lo ngại về làn sóng du khách bị nhiễm bệnh từ Trung Quốc đi du lịch đến các nước.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 27/12 cho biết chính phủ nước này sẽ thắt chặt các hạn chế với hành khách từ Trung Quốc. Theo đó, Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả khách du lịch Trung Quốc xét nghiệm khi nhập cảnh từ ngày 30/12. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải cách ly trong 7 ngày tại các cơ sở được chỉ định và mẫu của họ sẽ được sử dụng để phân tích bộ gen.

Tokyo cũng có kế hoạch hạn chế các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Trung Quốc.

Theo Guardian