1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Triều Tiên vui chơi “thả ga” trên bãi biển

(Dân trí) - Những bức ảnh chụp ở bãi biển thành phố Nampo, phía tây nam thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy những người dân Triều Tiên vui vẻ chơi đùa và nhảy múa cùng nhau khi họ có dịp tới khu vực này nghỉ dưỡng.

Hầu hết người lao động Triều Tiên đều tận dùng từ 4-5 ngày nghỉ phép trong năm để đi du lịch cùng nhau. Bãi biển ở thành phố biển Nampo phía tây nam thủ đô Bình Nhưỡng là một trong những điểm đến yêu thích của người dân Triều Tiên. Trong ảnh: Những người đàn ông và phụ nữ Triều Tiên nhảy múa cùng nhau trên bãi biển. (Ảnh: AFP)
Hầu hết người lao động Triều Tiên đều tận dùng từ 4-5 ngày nghỉ phép trong năm để đi du lịch cùng nhau. Bãi biển ở thành phố biển Nampo phía tây nam thủ đô Bình Nhưỡng là một trong những điểm đến yêu thích của người dân Triều Tiên. Trong ảnh: Những người đàn ông và phụ nữ Triều Tiên nhảy múa cùng nhau trên bãi biển. (Ảnh: AFP)

Mỗi khi đi du lịch cùng nhau, người Triều Tiên thường tìm cách chơi những trò chơi tập thể để kết nối với nhau. Trong ảnh: Một nhóm phụ nữ Triều Tiên chơi đùa trên bãi cát. (Ảnh: AFP)
Mỗi khi đi du lịch cùng nhau, người Triều Tiên thường tìm cách chơi những trò chơi tập thể để kết nối với nhau. Trong ảnh: Một nhóm phụ nữ Triều Tiên chơi đùa trên bãi cát. (Ảnh: AFP)

Một số nhóm còn mang theo loa đài để hát karaoke và mở nhạc ngay trên bãi biển. Đây là dịp để người Triều Tiên “xả hơi” sau những giờ làm việc căng thẳng. (Ảnh: AFP)
Một số nhóm còn mang theo loa đài để hát karaoke và mở nhạc ngay trên bãi biển. Đây là dịp để người Triều Tiên “xả hơi” sau những giờ làm việc căng thẳng. (Ảnh: AFP)

Khi đi du lịch ở biển, trẻ em Triều Tiên thường mang theo phao bơi và chơi ở khu vực nước nông. Trong khi đó, người lớn có thể tụ tập bên trong những túp lều được dựng ngay trên bãi biển để thưởng thức hải sản hoặc thịt nướng cùng với rượu soju. (Ảnh: AFP)
Khi đi du lịch ở biển, trẻ em Triều Tiên thường mang theo phao bơi và chơi ở khu vực nước nông. Trong khi đó, người lớn có thể tụ tập bên trong những túp lều được dựng ngay trên bãi biển để thưởng thức hải sản hoặc thịt nướng cùng với rượu soju. (Ảnh: AFP)

Một nhân viên phục vụ dùng xăng để nướng hải sản trên bãi biển, phục vụ nhu cầu ăn uống của khách du lịch. (Ảnh: AFP)
Một nhân viên phục vụ dùng xăng để nướng hải sản trên bãi biển, phục vụ nhu cầu ăn uống của khách du lịch. (Ảnh: AFP)

Hai người đàn ông khiêng một thiết bị phục vụ cho việc hát karaoke ngay trên bãi biển ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Hai người đàn ông khiêng một thiết bị phục vụ cho việc hát karaoke ngay trên bãi biển ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Các dịch vụ dành cho khách du lịch tại bãi biển Triều Tiên chưa được khai thác nhiều. Số lượng khách du lịch tới đây cũng không quá đông. (Ảnh: AFP)
Các dịch vụ dành cho khách du lịch tại bãi biển Triều Tiên chưa được khai thác nhiều. Số lượng khách du lịch tới đây cũng không quá đông. (Ảnh: AFP)

Dailymail dẫn một số nguồn tin hồi tháng 6 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh xây dựng một khu nghỉ mát giống phong cách của Tây Ban Nha ngay tại bãi biển Triều Tiên, sau khi 20 quan chức nước này tới thăm các thành phố của Tây Ban Nha trong suốt một tháng. (Ảnh: AFP)
Dailymail dẫn một số nguồn tin hồi tháng 6 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh xây dựng một khu nghỉ mát giống phong cách của Tây Ban Nha ngay tại bãi biển Triều Tiên, sau khi 20 quan chức nước này tới thăm các thành phố của Tây Ban Nha trong suốt một tháng. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo Sun