1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong nhà máy bia nổi tiếng tại Triều Tiên

(Dân trí) - Theo nhận xét của những người nước ngoài sống và làm việc tại Triều Tiên, bia do nhà máy Taedonggang sản xuất được đánh giá là loại bia ngon nhất của Bình Nhưỡng và là niềm tự hào của người dân nước này.

Theo Bloomberg, nhà máy bia Taedonggang nằm ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên được xây dựng theo chỉ thị của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 2001 và bắt đầu đi vào hoạt động một năm sau đó. Trong ảnh: Bức tranh vẽ cố lãnh đạo Kim Jong-il mặc áo choàng trắng cầm chai bia Taedonggang được đặt ngay lối vào của nhà máy bia Taedonggang.
Theo Bloomberg, nhà máy bia Taedonggang nằm ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên được xây dựng theo chỉ thị của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 2001 và bắt đầu đi vào hoạt động một năm sau đó. Trong ảnh: Bức tranh vẽ cố lãnh đạo Kim Jong-il mặc áo choàng trắng cầm chai bia Taedonggang được đặt ngay lối vào của nhà máy bia Taedonggang.

Các lãnh đạo của nhà máy bia Taedonggang cho biết họ đã nghiên cứu công nghệ sản xuất bia từ nhiều nước trên thế giới khi xây dựng thương hiệu bia của Triều Tiên. Bia Taedonggang được xem là loại bia thượng hạng đẳng cấp thế giới và là niềm tự hào của nhiều người dân Triều Tiên. Trong ảnh: Hướng dẫn viên của nhà máy bia Taedonggang đứng cạnh một tủ lạnh chưa các loại bia khác nhau được sản xuất tại nhà máy này.
Các lãnh đạo của nhà máy bia Taedonggang cho biết họ đã nghiên cứu công nghệ sản xuất bia từ nhiều nước trên thế giới khi xây dựng thương hiệu bia của Triều Tiên. Bia Taedonggang được xem là loại bia thượng hạng đẳng cấp thế giới và là niềm tự hào của nhiều người dân Triều Tiên. Trong ảnh: Hướng dẫn viên của nhà máy bia Taedonggang đứng cạnh một tủ lạnh chưa các loại bia khác nhau được sản xuất tại nhà máy này.

Mặc dù không phổ biến như rượu soju nhưng bia cũng là đồ uống được sử dụng rộng khắp tại Triều Tiên và được bán với giá rẻ. Nửa lít bia Taedonggang chỉ có giá khoảng 2 USD. Trong ảnh: Một nhà hàng trưng ảnh giới thiệu 7 loại bia đặc biệt của nhà máy bia Taedonggang.
Mặc dù không phổ biến như rượu soju nhưng bia cũng là đồ uống được sử dụng rộng khắp tại Triều Tiên và được bán với giá rẻ. Nửa lít bia Taedonggang chỉ có giá khoảng 2 USD. Trong ảnh: Một nhà hàng trưng ảnh giới thiệu 7 loại bia đặc biệt của nhà máy bia Taedonggang.

Han Hyong Chol, người phụ trách quản lý chất lượng của nhà máy bia Taedonggang, cho biết mỗi ngày nhà máy bia Taedonggang sản xuất khoảng 200.000 lít bia để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ bia ở thủ đô Bình Nhưỡng - thành phố 3 triệu dân với khoảng 160 quán bia. Trong ảnh: Công nhân giám sát dây chuyền sản xuất bia tại nhà máy Taedonggang.
Han Hyong Chol, người phụ trách quản lý chất lượng của nhà máy bia Taedonggang, cho biết mỗi ngày nhà máy bia Taedonggang sản xuất khoảng 200.000 lít bia để đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ bia ở thủ đô Bình Nhưỡng - thành phố 3 triệu dân với khoảng 160 quán bia. Trong ảnh: Công nhân giám sát dây chuyền sản xuất bia tại nhà máy Taedonggang.

Nhà máy bia Taedonggang, vốn thuộc quyền sở hữu của nhà nước Triều Tiên, có khoảng 700 nhân viên, tuy nhiên hầu hết dây chuyền bên trong nhà máy đều vận hành tự động. Nhà máy mất khoảng 20 ngày để sản xuất một đợt bia mới. Trong ảnh: Công nhân vận hành các máy móc được sử dụng để ủ bia bên trong nhà máy Taedonggang.
Nhà máy bia Taedonggang, vốn thuộc quyền sở hữu của nhà nước Triều Tiên, có khoảng 700 nhân viên, tuy nhiên hầu hết dây chuyền bên trong nhà máy đều vận hành tự động. Nhà máy mất khoảng 20 ngày để sản xuất một đợt bia mới. Trong ảnh: Công nhân vận hành các máy móc được sử dụng để ủ bia bên trong nhà máy Taedonggang.

Nhà máy bia Taedonggang đã nghiên cứu và cho ra mắt loại bia mới vào ngày 26/7 vừa qua, tuy nhiên loại bia này vẫn chưa được đóng chai và chưa có tên chính thức. Loại bia mới nhất của Triều Tiên được cho là không có vị đắng và có mùi bạc hà. Trong ảnh: Một nữ nhân viên rót loại bia mới được làm từ lúa mì và cây hoa bia của nhà máy Taedonggang.
Nhà máy bia Taedonggang đã nghiên cứu và cho ra mắt loại bia mới vào ngày 26/7 vừa qua, tuy nhiên loại bia này vẫn chưa được đóng chai và chưa có tên chính thức. Loại bia mới nhất của Triều Tiên được cho là không có vị đắng và có mùi bạc hà. Trong ảnh: Một nữ nhân viên rót loại bia mới được làm từ lúa mì và cây hoa bia của nhà máy Taedonggang.

Năm ngoái, Triều Tiên đã tổ chức lễ hội bia dọc bờ sông Taedong và thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch cũng như người dân địa phương. Lễ hội bia năm nay, ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 26/7, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ không rõ lý do.
Năm ngoái, Triều Tiên đã tổ chức lễ hội bia dọc bờ sông Taedong và thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch cũng như người dân địa phương. Lễ hội bia năm nay, ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 26/7, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ không rõ lý do.

Thành Đạt

Ảnh: New York Daily News