1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Shiite thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Iraq

Kết quả ban đầu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Iraq sau chính quyền cựu tổng thống Saddam Hussein đã được công bố hôm 20/1. Liên minh chính Các đảng tôn giáo người Shiite chiếm đa số ghế trong Quốc hội.

Theo Uỷ ban bầu cử Iraq, Liên minh Iraq Thống nhất (UIA) của các đảng tôn giáo người Shiite chiếm 128 ghế trong tổng số 275 ghế trong Quốc hội, chiếm đa số nhưng vẫn còn thiếu 10 ghế nữa để giành quyền thành lập chính phủ. Trong khi đó, Liên minh người Kurd giành 53 ghế, các đảng phái người Sunni 55 ghế, đảng của cựu thủ tướng Ivad Allawii được 25 ghế....

 

Với kết quả này, nếu không có gì thay đổi, Liên minh Iraq thống nhất (UIA) cần phải tìm một đối tác để có thể thành lập chính phủ. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả chính thức cuối cùng, vì Uỷ ban bầu cử Quốc hội Iraq sẽ giành khoảng 15 ngày để xem xét những đơn khiếu kiện.

 

Trước đó, nhiều nhà chính trị người Hồi giáo dòng Sunni đã cáo buộc có gian lận trong bầu cử, và họ có 2 ngày để kháng nghị trước khi kết quả được xác nhận chính thức. Các nhà quan sát quốc tế cũng đã ra báo cáo chỉ trích nhiều sự bất minh, nhưng không có đánh giá cuối cùng là liệu cuộc bầu cử có tự do và công bằng hay không.

  

Theo Nguyên Hưng

Vietnamnet/AP, BBC