1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người Israel chuẩn bị hầm trú bom, "nín thở" trước đòn trả đũa của Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Người dân Israel đã chuẩn bị sẵn tình huống ứng phó với cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran, giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

Người Israel chuẩn bị hầm trú bom, nín thở trước đòn trả đũa của Iran - 1

Một người biểu tình tại Tel Aviv, Israel đòi trả tự do cho những con tin bị Hamas bắt giữ (Ảnh: Reuters).

Sau khi Iran và các lực lượng đồng minh dọa tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, các siêu thị ở Israel ghi nhận lượng mua sắm hàng hóa thiết yếu tăng đột biến. Chuỗi siêu thị Victory tiết lộ doanh số bán một số mặt hàng đã tăng 30% so với doanh số bán hàng thông thường, đồng thời cho biết người dân chủ yếu mua thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc, mì ống, giấy vệ sinh, thịt đông lạnh, nước đóng chai và khăn lau vệ sinh.

Tuần trước, chính quyền Jerusalem đã ban hành hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp thành phố bị tấn công, phân phát một tập tài liệu có danh sách các bãi đậu xe sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn và danh sách các hầm trú bom. Chính quyền khuyến cáo người dân phải có thể đến được hầm trú bom trong vòng 90 giây.

"Người dân được khuyến cáo nên dọn dẹp và chuẩn bị hầm trú bom trước", tập tài liệu nêu rõ.

Người dân cũng được khuyến cáo nên dự trữ đủ nước và thực phẩm cho 3 ngày và mua pin, đèn pin ngoài thuốc men.

Một số cơ quan và tổ chức tại Israel đã tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) cho biết họ đã chuẩn bị cho mọi tình huống sau cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày "nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng ở phía bắc và các tình huống mất điện".

Cuộc diễn tập bao gồm hoạt động xử lý các tình huống thương vong và "các đơn vị đã thực hành kịch bản mất điện, tập trung vào việc sử dụng các công cụ liên lạc vệ tinh".

Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhiều người Israel vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ.

Tại quảng trường Dizengoff Circus ở Tel Aviv, ông Rony Be'er, 75 tuổi, vẫn đi bộ cùng người bạn của mình, Ivana Reiser, 73 tuổi.

"Họ có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào", ông Be'er nói. Khi được hỏi đã làm gì để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công tiềm tàng, ông nói: "Chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ đi bộ".

Ông Baer và Reiser cho biết, giống như nhiều người Israel khác, họ có hầm trú ẩn sẵn tại nhà được sử dụng trong các cuộc xung đột.

Nhiều tòa nhà chung cư của Israel có "phòng an toàn" được xây dựng sẵn, được gia cố bằng bê tông dày tới 60cm cũng như cửa thép nặng.

Tất cả các tòa nhà được xây dựng sau năm 1993 tại Israel đều phải có hầm trú bom. Rạp chiếu phim, thư viện và trung tâm thương mại cũng được trang bị hầm trú bom. Một số hầm vẫn đóng, nhưng sẽ tự động mở khi còi báo động vang lên.

Các sinh viên sân khấu Roy Dror, 23 tuổi và Ron Heckmann, 26 tuổi, cho biết họ không làm gì nhiều để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nhưng biết chính xác nơi trú ẩn nếu còi báo động vang lên.

Dror dự định bay đến London vào ngày 6/8, nhưng chuyến bay đã bị hủy.

"Tôi đoán là mọi người hơi sợ hãi. Chúng tôi cũng lo sợ theo một cách nào đó, nhưng cuộc sống ở Tel Aviv và Israel khá bình thường", Dror nói thêm.

Heckmann, người lớn lên ở thị trấn Nahariyah, phía bắc Israel, trên biên giới với Li Băng, cho biết anh và gia đình "đã từng hứng chịu rất nhiều bom". Heckmann cho biết so với khu vực phía bắc, Tel Aviv có cảm giác an toàn hơn.

Tại MDA, tổ chức dịch vụ khẩn cấp chính của Israel, các nhân viên đang trong tình trạng báo động cao. Cơ sở đã tồn tại hàng thập niên này đã mở rộng đội xe cứu thương kể từ ngày 7/10/2023, thời điểm xung đột Israel - Hamas nổ ra, vận hành khoảng 1.500 xe cứu thương.

Theo giám đốc nhân sự MDA Uri Shacham, tổ chức này cũng dự trữ bộ dụng cụ y tế và túi máu trên toàn quốc, phân phối chúng trên khắp đất nước trong trường hợp các nhân viên y tế gặp khó khăn do đường bị tắc hoặc mất điện.

Là một tổ chức phi chính phủ, MDA đang liên hệ chặt chẽ với quân đội Israel. Shacham cho biết mặc dù vẫn chưa rõ khi nào một cuộc tấn công có thể xảy ra, "chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng kịch bản đó xảy ra trong năm phút tới".