1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Hồng Kông nổi giận vì Bắc Kinh áp đặt cải cách bầu cử

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đại lục hôm nay (1/9) đã phải bỏ dở bài phát biểu, giải thích việc Bắc Kinh không cho phép bầu cử dân chủ toàn diện vào năm 2017 tại Hồng Kông, khi vấp phải quá nhiều tiếng la ó phản đối của người địa phương.

Sự việc xảy ra khi ông Li Fei, phó tổng thư ký của thường vụ quốc hội Trung Quốc đang phát biểu, chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh bác bỏ các yêu sách của các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, về quyền được tự do bầu ra lãnh đạo mới của thành phố vào năm 2017.

Đám đông những nhà hoạt độngȠdân chủ phản đối quan chức Trung Quốc
Đám đông những nhà hoạt động dân chủ phản đối quɡn chức Trung Quốc

Mặc toàn đồ đen và đeo những ruy băng màu vàng, các thành viên của trại dân chủ Hồng Kông đã bị đưa ra khỏi khán phòng sau khi họ la ó và giơ cao các biểu ngữ như “thật đáng xấu hổ”, và khẳng địɮh Bắc Kinh đã để mất lòng tin.

Khoảng 100 nhà hoạt động đã tập hợp để chờ bài phát biểu của ông Li, một số người đã vẫy cờ thuộc địa Anh, cùng những biểu ngữ mang dấu gạch chéo trên các chữ cái tiếng Trung Quốc có nghĩa “chủ nghĩaȠCộng Sản”, trong vòng vây dày đặc của cảnh sát. Trong khi đó, một nhóm những người thân Bắc Kinh đứng gần đó và vẫy cờ Trung Quốc.

Hôm Chủ nhật, thường vụ quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn một chương trình khung, theo đó sẽ chỉ có 2ȭ3 ứng viên được tham gia tranh cử vào vị trí lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông năm 2017. Tuy vậy, toàn bộ các ứng viên trước hết phải nhận được đa số phiếu thuận từ một ủy ban đề cử, có khả năng sẽ gồm hầu hết là những người thân Bắc Kinh.

<ɰ>

Quyết định trên khiến những nhà dân chủ đối lập hầu như không thể tham gia bầu cử, và họ lập tức tuyên bố sẽ khiến trung tâm tài chính của Hồng Kông tê liệt với các cuộc biểu tình “Chiếm đóng trung tâm”.

Cải cách chính tɲị luôn là một vấn đề gây căng thẳng lớn tại Hồng Kông, khi giới lãnh đạo của Trung Quốc lo ngại những kêu gọi cải cách dân chủ sẽ lan sang các thành phố khác.

Hồi tháng 6, sau khi Bắc Kinh công bố sách trắng, khẳng định quyền quản ɬý của Trung Quốc đối với Hồng Kông, các nhà hoạt động dân chủ đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại đây, và gần 800.000 người đã tham gia tuần thành tại tuyến phố tài chính trung tâm, cũng như biểu tình ngồi.

ĐồngȠsáng lập của nhóm biểu tình “Chiếm đóng trung tâm” Benny Tai Yiu-ting tuyên bố: “Mọi đối thoại từ nay đã chấm dứt. Trong vòng vài tuần tới Chiếm đóng trung tâm sẽ có những làn sóng hành động hết lần này đến lần khác. Chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động ɣhiếm đóng trung tâm toàn diện”.

Một số hình ảnh người Hồng Kông tuần hành phản đối Bắc Kinh

Một cuộc tuần hành của tổ chức Chiếm đóng trungȠtâm tại Hồng Kông
Một cuộc tuần hành của tổ chức Chiếm đóng trung tâm tại Hồng Kông
Thanh Tùng
ɔhanh Tùng

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
ȼi>Tổng hợp