1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ:

Người gốc Mỹ Latinh đầu tiên chính thức làm thẩm phán Toà án Tối cao

(Dân trí) - Thẩm phán liên bang Sonia Sotomayor đã được phê chuẩn để trở thành người phụ nữ gốc Mỹ La tinh đầu tiên làm thẩm phán của Toà án Tối cao, trong cuộc biểu quyết tại Thượng viện hôm qua.

 
Người gốc Mỹ Latinh đầu tiên chính thức làm thẩm phán Toà án Tối cao  - 1
Bà Sotomayor là người gốc Mỹ Latinh đầu tiên làm thẩm phán Toà án Tối cao. 

Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua đề cử của Tổng thống Barack Obama với bà Sotomayor bằng 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống. 

Như vậy, bà Sotomayor đã chính thức thay thế thẩm phán Tối cao David Souter vừa về hưu, trở thành thẩm phán gốc Mỹ Latinh đầu tiên trong ban bồi thẩm của Tòa án Tối cao.

Toà án Tối cao Mỹ là cơ quan quyền lực lớn thứ ba và là cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ, có quyền đối với tất cả các toà án  khác tại nước này. Cơ quan này gồm 8 Thẩm phán và 1 Chánh án. Tất cả đều được đích thân Tổng thống Mỹ bổ nhiệm và Thượng viện Mỹ thông qua.

Phát biểu ngay sau cuộc họp của Thượng viện, ông Obama tuyên bố là ông hài lòng về kết quả cuộc biểu quyết. Ông nói thêm là 3 nguyên tắc, công bằng, bình đẳng và cơ hội là những điều giúp cho con đường đến Toà án Tối cao của bà Sotomayor trở thành hiện thực.
 
Trong những cuộc tranh luận về việc đề cử bà Sotomayor trong tuần này, nhiều nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc là bà Sotomayor, 55 tuổi, sẽ xử án theo thiên kiến. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ mô tả bà là một thẩm phán có nhiều kinh nghiệm và có khuynh hướng ôn hòa.
 
Bà Sotomayor sẽ là người phụ nữ thứ ba ngồi trong Tòa án Tối cao. 

Nhật Mai
Theo AP, Reuters