1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người giàu Nga ngày càng giàu bất chấp lệnh trừng phạt

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng tài sản của nhóm người giàu nhất nước Nga tăng hơn 10 tỷ USD kể từ đầu năm nay bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Người giàu Nga ngày càng giàu bất chấp lệnh trừng phạt - 1

Tỷ phú Vladimir Potanin, ông chủ tập đoàn khai mỏ Norilsk Nickel, hiện là người giàu nhất nước Nga (Ảnh: Reuters).

Theo Billionaires Index (Chỉ số Tỷ phú) của Bloomberg, tổng tài sản của những người giàu nhất nước Nga tăng 10,4 tỷ USD kể từ đầu năm 2023.

Tỷ phú Vladimir Potanin, ông chủ tập đoàn khai mỏ Norilsk Nickel, tiếp tục là người giàu nhất nước Nga với khối tài sản 28,5 tỷ USD. Ở vị trí thứ hai là người đồng sáng lập tập đoàn sản xuất khí đốt Novatek với 25,1 tỷ USD, tăng 516 triệu USD so với năm ngoái.

Vladimir Lisin, cổ đông đa số của công ty thép NLMK, xếp thứ 3 với khối tài sản 20,8 tỷ USD, tăng 905 triệu USD. Theo sau là Chủ tịch tập đoàn thép Severstal với 20,2 tỷ USD. Trong vòng 2 tháng qua, tài sản của tỷ phú này tăng thêm 1,54 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Alisher Usmanov, đồng sáng lập nhà mạng Megafon, tăng 738 triệu USD lên 19,2 tỷ USD.

Trong danh sách những người giàu nhất nước Nga còn có cựu lãnh đạo tập đoàn dầu mỏ Lukoil Vagit Alekperov, người sở hữu tài sản 17,8 tỷ USD, tăng 2,43 tỷ USD trong hai tháng đầu năm.

Billionaires Index là chỉ số xếp hạng dành cho 500 người giàu nhất thế giới. Chỉ số này được đánh giá dựa trên giá cổ phiếu doanh nghiệp của các tỷ phú đó. Danh sách trên hiện có 22 tỷ phú Nga.

Theo RT