1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Hồi giáo đã vượt Thiên chúa giáo

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, đạo Hồi đã vượt đạo Thiên chúa về số lượng, trở thành tôn giáo lớn nhất thế giới, một tờ báo của Vatican hôm qua cho biết.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta không còn ở vị trí dẫn đầu nữa: Người Hồi giáo đã vượt chúng ta”, Monsignor Vittorio Formenti cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo của Vatican L'Osservatore Romano. Ông Formenti là người biên soạn cuốn niên giám hàng năm của Vatican.

 

Ông cho biết người theo đạo Thiên chúa chiếm 17,4% dân số thế giới, một tỉ lệ ổn định trong suốt nhiều năm qua. Trong khi đó người Hồi giáo chiếm 19,2%.

 

“Sự thật là trong khi các gia đình Hồi giáo, như chúng ta đã biết, tiếp tục có thêm nhiều con cháu, thì ngược lại các gia đình Thiên chúa giáo lại có càng ngày càng ít con”, vị mục sư cho biết.

 

Số liệu trên được lấy từ năm 2006. Số lượng người Hồi giáo được các nước đạo Hồi tổng hợp và cung cấp cho LHQ.

 

Tuy nhiên, nếu tính tổng tất cả những người Cơ đốc giáo, không chỉ riêng người Thiên chúa, thì họ chiếm 33% dân số thế giới.

 

Hiện Vatican và LHQ chưa bình luận gì về thông tin mới trên của Formenti.

 

Phan Anh

Theo AP