1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình đập phá tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong

(Dân trí) - Hàng trăm người biểu tình Hong Kong đã lao vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp và có hành vi đập phá sau nhiều giờ đụng độ với cảnh sát.

Người biểu tình đập phá tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong - 1

Người biểu tình phá cửa lao vào tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong (Ảnh: Twitter)

Hàng trăm người biểu tình phản đối chính quyền Hong Kong đã lao vào tòa nhà trụ sở của Hội đồng Lập pháp vào tối 1/7, đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc.

Những người biểu tình giận dữ đã sử dụng xe đẩy phá vỡ cửa kính của tòa nhà Hội đồng Lập pháp tại trung tâm Hong Kong sau nhiều giờ đụng độ với cảnh sát vào chiều nay. Sau khi cửa bị phá, đám đông hỗn loạn đã lao vào bên trong tòa nhà.

Mặc dù được huy động với số lượng lớn, song cảnh sát vẫn không thể khống chế người biểu tình tiếp cận tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Họ buộc phải rút vào bên trong tòa nhà cố thủ hoặc bỏ mặc khu vực có người biểu tình.

Người biểu tình đập phá tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong - 2

Hàng trăm người biểu tình Hong Kong ồ ạt kéo vào tòa nhà cơ quan lập pháp (Ảnh: AFP)

Ở bên trong tòa nhà Hội đồng Lập pháp, người biểu tình xé ảnh của các nhà lãnh đạo, đập phá các tài sản như tivi, máy chiếu. Người biểu tình thậm chí còn dùng sơn đen để viết khẩu hiệu chính trị lên tường và sàn nhà.

Giới chức Hong Kong đã phát đi “Báo động Đỏ”, yêu cầu toàn bộ nhân viên sơ tán khỏi tòa nhà, đồng thời cho biết người biểu tình đang có hành động “bạo lực cực độ”. Chính quyền Hong Kong thông báo các cơ quan hành chính sẽ đóng cửa vào ngày mai 2/7 vì lý do an ninh.

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo sẽ hành động ngay lập tức để giải tán đám đông bên trong tòa nhà cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, một số người biểu tình vẫn cố thủ bên trong tòa nhà, trong khi một số khác rút ra ngoài, kêu gọi Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tới đối thoại.

Người biểu tình đập phá tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong - 3

 Người biểu tình phun sơn đen lên tường (Ảnh: Reuters)

Trước khi lao vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp, người biểu tình đã tập trung từ sáng sớm hôm nay để phản đối dự luật gây tranh cãi, cho phép dẫn độ nghi phạm sang các khu vực khác, trong đó có Trung Quốc đại lục. Cuộc biểu tình kéo dài suốt nhiều tuần qua, khiến lãnh đạo Hong Kong phải lên tiếng xin lỗi.

Do sức ép của người biểu tình, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 15/6 đã tuyên bố hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, những người biểu tình chưa thỏa mãn với động thái này và họ đã đưa ra một số yêu cầu với giới chức Hong Kong.

Với những người biểu tình, động thái hoãn vô thời hạn dự luật của bà Lâm là chưa đủ. Họ muốn chính quyền đặc khu phải rút dự luật và không để chuyện này xảy ra trong tương lai vì lo ngại văn bản này nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng tới quyền tự trị của họ.

Thành Đạt

Theo SCMP