1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kuwait

Người biểu tình chiếm quốc hội, đòi thủ tướng từ chức

(Dân trí) - Hàng chục người biểu tình hôm qua đã xông vào toà nhà quốc hội Kuwait và chiếm lĩnh nơi này trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi hàng trăm người khác biểu tình bên ngoài, yêu cầu thủ tướng từ chức.

 
Người biểu tình chiếm quốc hội, đòi thủ tướng từ chức - 1
Những người biểu tình đã chiếm phòng họp chính của quốc hội trước khi rời đi.
 
Các nhân chứng cho biết những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah từ bỏ quyền lực.

Hàng trăm người, trong đó có các nghị sĩ đối lập, đã biểu tình bên ngoài toà nhà quốc hội về các cáo buộc Thủ tướng tham nhũng.

Một số nguồn tin cho biết cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui đánh những người biểu tình khi họ tụ tập bên ngoài quốc hội. Ít nhất 5 người biểu tình đã bị thương.

Một nhóm người biểu tình sau đó đã phá cổng vào toà nhà quốc hội và cố gắng vào bên trong phòng họp chính, nơi họ hát bài quốc ca và rời đi sau một thời gian ngắn.

“Hiện chúng tôi đã vào được toà nhà quốc hội”, Mussallam al-Barrak, một lãnh đạo của nhóm biểu tình nói.

Sau khi đám đông trở lại quảng trường bên ngoài toà nhà quốc hội, những người biểu tình bên ngoài đã hô lớn: “Người dân muốn hạ bệ người đứng đầu chính phủ”.

Các nhà quan sát cho hay, tại Kuwait không xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn như làn sóng biểu tình từng lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Thủ tướng Tunisia Zine al-Abedine Ben Ali, do có hệ thống phúc lợi hào phóng.

Nhưng các nhóm đối lập đã gia tăng áp lực lên Thủ tướng Kuwait trong những tháng gần đây vì cáo buộc tham nhũng và các nỗ lực nhằm kéo lùi các quyền tự do chính trị.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC