1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình chiếm đài truyền hình ở đông Ukraine

(Dân trí) - Những người biểu tình thân Nga ở đông Ukraine ngày 27/4 chiếm một đài truyền hình địa phương ở thành phố Donetsk, yêu cầu các kênh truyền hình Nga phải được phát sóng tại đó. Họ cũng muốn lập kênh truyền hình của riêng mình.

Đông đảo người biểu tình tràn vào đài truyền hình ở thành phố Donetsk ngày 27/4.

Đông đảo người biểu tình tràn vào đài truyền hình ở thành phố Donetsk ngày 27/4.

Những người biểu tình đã xông vào đài truyền hình thành phố Donetsk vào chiều qua, nói rằng họ không hài lòng với cách thức đưa tin trên truyền hình địa phương về tình hình trong khu vực. Họ yêu cầu chặn các kênh truyền hình của Ukraine.

Những người biểu tình thân Nga tại đông Ukraine ngày 27/4 đã thả một trong thành viên trong nhóm gồm 8 quan sát viên của Tổ chức An ninh-hợp tác châu Âu (OSCE), vốn bị bắt giữ tại thành phố Sloviansk hôm 25/4.

 

Quan sát viên, một công dân Thụy Sĩ, đã được thả vì các lý do sức khỏe.

Họ đã hạ lá cờ Ukraine từ văn phòng của đài truyền hình và thay vào đó là cờ của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong.

Những người biểu tình cũng mua các ăng-ten vệ tinh và các thiết bị khác và thay thế nhân viên an ninh tại lối vào đài truyền hình, Itar-Tass đưa tin.

Theo các nguồn tin báo chí, công việc kỹ thuật đang được tiến hành tại đài truyền hình ở Donetsk để khởi động lại việc phát sóng các kênh truyền hình Nga. Itar-Tass đưa tin rằng một số kênh truyền hình Nga đã được phát sóng trở lại tại Donetsk.

"Các chuyên gia của họ giờ đây đang lắp đặt các thiết bị trên tần số của chúng tôi để phát sóng các kênh truyền hình Nga", Oleg Dzholos, giám đốc điều hành đài truyền hình thành phố Donetsk, nói với Kênh 5 của Ukraine.

Một trong số những người biểu tình cũng cho biết rằng kênh Russia 24 đã được phát sóng trở lại thay vì kênh địa phương Channel 27.

Lực lượng biểu tình đã rời tòa nhà, nhưng vẫn duy trì các nhân viên an ninh và các kỹ thuật viên ở đó.
 
Các thành viên của phe biểu tình đảm bảo an ninh tại đài truyền hình.
Các thành viên của phe biểu tình đảm bảo an ninh tại đài truyền hình.

Cũng có xác nguồn tin cho hay những người biểu tình thân Nga đã đàm phán với các lãnh đạo của đài truyền hình để bắt đầu phát sóng kênh của riêng họ có tên gọi kênh truyền hình của "Cộng hòa nhân dân Donetsk".

Trước khi giành quyền kiểm soát đài truyền hình, trên 3.000 người đã tập trung tại quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố Donetsk. Họ bắt đầu cuộc tuần hành với một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người biểu tình thiệt mạng trước đó.

Các kênh truyền hình Nga đã bị chặn trên khắp Ukraine kể từ đầu tháng 3, sau khi tổ chức giám sát truyền thông Ukraine khẳng định rằng việc cấm cửa các đài truyền hình Nga giúp đảm bảo "chủ quyền và an ninh quốc gia".

Ít nhất 5 kênh truyền hình lớn của Nga đã bị loại khỏi danh sách lựa chọn kênh của các nhà cung cấp trên khắp Ukraine.

Động thái trên đã bị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) lên án mạnh mẽ, gọi đó là hình thức kiểm duyệt.

Kể từ đó, tình hình tại Donetsk ngày càng xấu đi và những người biểu tình đã kêu gọi trưng cầu dân ý về quyền tự trị cho khu vực. Giữa lúc nổ ra các cuộc biểu tình lớn, khi một loạt các tòa nhà chính quyền bị lực lượng biểu tình chiếm giữ, giới chức Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự "chống khủng bố" nhằm vào các dân thường.

An Bình
Theo RT