1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Người bay" chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế

(Dân trí) - Một cựu phi công của không quân Thụy Sĩ đã chinh phục núi Phú Sĩ theo cách của riêng mình: mặc bộ cánh tự chế được gắn động cơ và bay vòng quanh đỉnh núi cao nhất Nhật Bản 9 lần.

Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Nhà thám hiểm Yves Rossy, người đàn ông nổi tiếng với biệt danh Jetman (người bay), đã bay lượn quanh đỉnh núi nổi tiếng của Nhật Bản bằng bộ cánh gắn động cơ trên lưng.

Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Ông Rossy đã bay quanh núi Phú Sĩ tổng cộng 9 lần trong thời gian 1 tuần từ 28-3/11 để mừng sự kiện ngọn núi cao 3.776 m được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi tháng 6.

Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Trong mỗi chuyến bay - kéo dài khoảng 10 phút, Rossy đã nhảy xuống từ một trực thăng ở độ cao hơn 3.657 m và bay vòng quanh đỉnh núi trước khi nhảy dù trở lại trái đất ở độ cao khoảng 800 m.

Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Ông Rossy, 54 tuổi, là một cựu phi công lái máy bay chiến đấu của không quân Thụy Sĩ. Ông rất đam mê lĩnh vực hàng không và là người đầu tiên trên thế giới bay lượn bằng bộ cánh gắn ống phản lực trên lưng.

Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Rossy đã tự thiết kế và chế tạo bộ thiết bị bay nặng 60 kg, gồm các cánh bằng sợi các-bon rộng khoảng 2 m và 4 động cơ phản lực. Bộ thiết bị này cho phép phi công bay trên không trung bằng cơ thể mình.
Người bay chinh phục núi Phú Sĩ bằng bộ cánh tự chế
Với bộ cánh đặc biệt, ông Rossy có thể bay ở độ cao 3.657 m, với tốc độ tối đa 300 km/h và có thể bay xa 15 km.

Núi Phú Sĩ đã trở cái tên mới nhất trong danh sách chinh phục của Rossy.
Núi Phú Sĩ đã trở cái tên mới nhất trong danh sách chinh phục của Rossy.
Núi Phú Sĩ đã trở cái tên mới nhất trong danh sách chinh phục của Rossy.
Trước đó, ông từng chinh phục Eo biển Anh, bay qua công viên quốc gia Grand Canyon (Mỹ), ngắm cảnh thành phố Rio de Janeiro (Brazil) từ trên cao, và bay cùng máy bay chiến đấu.

Ông Rossy đang hạ cánh bằng dù sau khi kết thúc một chuyến bay chinh phục Phú Sĩ.


Ông Rossy đang hạ cánh bằng dù sau khi kết thúc một chuyến bay chinh phục Phú Sĩ.

Ông Rossy đang hạ cánh bằng dù sau khi kết thúc một chuyến bay chinh phục Phú Sĩ.

Ông Rossy chia sẻ về cuộc chinh phục núi Phú Sĩ trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 6/11.
Ông Rossy chia sẻ về cuộc chinh phục núi Phú Sĩ trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 6/11.

Bộ cánh được gắn 4 động cơ của ông Rossy.
Bộ cánh được gắn 4 động cơ của ông Rossy.
 
Xem video:
 
 
An Bình
Theo AFP