1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngôi nhà đắt nhất thế giới

138 triệu USD là cái giá của ngôi nhà có tên Updown Court đang rao bán tại Surrey, phía nam London (Anh). Theo xếp hạng mới nhất của tạp chí kinh tế Forbes, đây là ngôi nhà rao bán đắt nhất thế giới.

Mới xây dựng năm 2000, ngôi nhà này xứng giá vì có đến 103 phòng, trong đó có 22 phòng ngủ trang bị kèm phòng tắm và được bao bọc trong 29ha vườn cây. Phụ trợ cho tiện ích khu nhà này là một sân đậu trực thăng, một sân đậu xe ngầm đủ chỗ cho tám chiếc Limousine và một hầm ngầm để cố thủ trong trường hợp có tấn công từ bên ngoài. Để thư giãn và giải trí, chủ nhân ngôi nhà có năm hồ bơi, một rạp chiếu bóng, một sân chơi bowling, sân quần vợt...

Trong danh sách 10 ngôi nhà đắt giá có đến sáu trên lãnh thổ Mỹ, hai ở Anh, một ở Pháp và một ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong danh sách này đáng chú ý là nhà tài phiệt Mỹ Donald Trump có ngôi nhà rao bán với giá 125 triệu USD. Cách đây ba năm, ông ta mua ngôi nhà ở Palm Beach với giá chỉ 40 triệu USD và sau khi tu sửa rao bán với giá gấp ba lần.

Theo N.Q
Tuổi trẻ/ Reuters, Batiweb