1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ngôi Làng Châu Âu 2023": Đưa văn học châu Âu tới gần công chúng Việt

Hoàng Thu Lê

(Dân trí) - Hiệp hội các viện Văn hóa châu Âu (EUNIC) và các Đại sứ quán châu Âu đã tổ chức buổi lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về Văn học châu Âu", thuộc chuỗi sự kiện "Những ngày Văn học châu Âu 2023".

Ngôi Làng Châu Âu 2023: Đưa văn học châu Âu tới gần công chúng Việt - 1

Những người đạt giải được ban tổ chức gửi tặng giấy khen cùng các phần quà (Ảnh: Thu Lê).

"Những ngày Văn học châu Âu 2023" là chuỗi sự kiện do Viện Pháp tại Hà Nội điều phối, với sự tham gia của 13 quốc gia châu Âu. Buổi khai mạc của chuỗi sự kiện diễn ra tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, nằm trong khuôn khổ "Ngôi Làng Châu Âu 2023" do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức từ 12-14/5.

Trong "Ngôi Làng Châu Âu 2023", rất nhiều hoạt động thú vị diễn ra. Nổi bật trong số đó là lễ trao giải cho cuộc thi "Tìm hiểu về Văn học châu Âu" được phát động từ 23/3.

Tham dự buổi lễ trao giải ngày 13/5 có ông Keijo Norvanto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam; ông Nicolas Dervaux, Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ vùng Wallonie tại Việt Nam; ông Jaroslav Zukerstein, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam; ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội; bà Maria Benimeo, Nghị viện Văn hóa Đại sứ quán Italy; ông Oliver Brandt, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội; bà Donna McGowan; Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam, cùng sự góp mặt của các đại diện đến từ Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hungary và các nhà văn, nhà thơ, những độc giả yêu mến văn học.

Sau 1 tháng tổ chức, cuộc thi "Tìm hiểu về Văn học châu Âu" đã thu hút nhiều thí sinh có niềm đam mê về văn chương tham gia với nhiều bài dự thi đầy chất lượng, mang nhiều thông điệp và ý nghĩa sâu sắc. 

Cuộc thi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho những người có niềm đam mê đối với sách và văn học châu Âu. Các câu hỏi về các tác phẩm, tác giả nổi tiếng, nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin bổ ích về những cuốn sách hay, cũng như tạo ra một sân chơi lý thú cho tất cả người yêu sách.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội Thierry Vergon cho biết: "Đây là cơ hội để công chúng hiểu về nhiều nền văn hóa, về lối sống, về con người châu Âu, cũng như các khía cạnh khác nhau của châu Âu".

Sau nhiều vòng tuyển chọn, ban tổ chức cuộc thi đã trao 42 giải thưởng, bao gồm giấy chứng nhận cuộc thi và nhiều phần quà đi kèm, cho các cá nhân có tác phẩm dự thi chất lượng trong cuộc thi. 

Ngôi Làng Châu Âu 2023: Đưa văn học châu Âu tới gần công chúng Việt - 2

Bạn Nguyễn Trần Nam Khánh - một trong số những người đạt giải trong cuộc thi (Ảnh: Thu Lê).

Một trong số những người đạt giải, bạn Nguyễn Trần Nam Khánh, chia sẻ: "Tôi tin rằng đọc sách là một hoạt động thú vị mà mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có thể làm. Với bất kỳ ai hứng thú với việc đọc sách, tôi khuyến khích bạn hãy trải nghiệm và khám phá thế giới văn học đầy thú vị, tuyệt vời trong những trang sách".

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Những ngày Văn học châu Âu 2023" còn diễn ra nhiều hoạt động khác bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách, cuộc thi "Sáng tác về các nhân vật châu Âu"...