1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai mạc "Ngôi làng châu Âu" giữa lòng Hà Nội

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ngôi làng châu Âu đã mở cửa vào tối 12/5 tại Hà Nội, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm.

Khai mạc Ngôi làng châu Âu giữa lòng Hà Nội - 1

Đại sứ và đại biện lâm thời các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam trong lễ khai mạc sự kiện Ngôi làng châu Âu hôm 12/5 (Ảnh: T.N).

Vào tối ngày 12/5 tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) cùng Đại sứ quán các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện Ngôi làng châu Âu tại Hà Nội.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti cùng các đại sứ và đại biện lâm thời các quốc gia thành viên EU, bao gồm Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Phần Lan, Romania, Slovakia và Thụy Điển. Đại sứ Ukraine tại Việt Nam cũng xuất hiện với tư cách khách mời danh dự tại sự kiện.

Về phía Việt Nam, lễ khai mạc sự kiện Ngôi làng châu Âu có sự tham dự của ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội.

Khai mạc Ngôi làng châu Âu giữa lòng Hà Nội - 2

Quang cảnh khu vực tổ chức sự kiện tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: EU in Vietnam).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Aliberti bày tỏ sự vui mừng khi sự kiện Ngôi làng châu Âu đã quay trở lại Việt Nam sau 5 năm bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19.

"Tôi rất vui mừng được có mặt tại bờ Hồ Hoàn Kiếm ngày hôm nay để tổ chức lễ khai mạc cho sự kiện Ngôi làng châu Âu. Sự kiện này sẽ tiếp tục sứ mệnh đặc biệt của mình trong việc giới thiệu sự phong phú của văn hóa châu Âu, khẳng định tôn chỉ chung của EU là sự thống nhất trong sự đa dạng", ông Aliberti chia sẻ.

Ngôi làng châu Âu sẽ giới thiệu sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa châu Âu từ nghệ thuật, ẩm thực đến phong cách sống tới người dân thủ đô Hà Nội. Sự kiện đặc biệt này nằm trong khuôn khổ chương trình Những ngày châu Âu 2023 tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5.

Trong 3 ngày từ 12-14/5, sự kiện sẽ giới thiệu tới khán giả một loạt các hoạt động đa dạng và sôi nổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, công chúng tới tham quan Ngôi làng châu Âu 2023 sẽ có cơ hội trải nghiệm một không khí châu Âu thực sự tại các gian hàng của các quốc gia châu Âu. Ngoài ra, với sự góp mặt của hơn 30 doanh nghiệp lớn và các thương hiệu ẩm thực châu Âu sẽ mang đến những trải nghiệm "đa giác quan" cho người tham gia.

Đặc biệt, những hoạt động workshop, thể thao, trò chơi dành cho mọi lứa tuổi… sẽ diễn ra tại các khu vực xuyên suốt thời gian của sự kiện. Cùng với đó, không thể thiếu tại sự kiện là các không gian triển lãm nghệ thuật, đó là những giá trị văn hóa giàu di sản làm nên danh tiếng của châu Âu. Sự kiện mở cửa tự do cho công chúng, hứa hẹn sẽ là một không gian tổng hòa của mọi cảm xúc.