Ngoại trưởng Trung Quốc: "Nước mạnh không nên bắt nạt nước yếu"
(Dân trí) - Chỉ trích các biện pháp áp thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng "nước mạnh không nên bắt nạt nước yếu".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP).
Trung Quốc chỉ trích Mỹ
Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội thường niên của Trung Quốc ngày 7/3, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết phản đối" việc Mỹ gây sức ép bằng vấn đề thuế quan và fentanyl.
Ông đồng thời nói thêm rằng các cường quốc "không nên bắt nạt nước yếu", một động thái ngầm ám chỉ chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Nếu một bên nào đó mù quáng gây sức ép, Trung Quốc sẽ kiên quyết ngăn chặn", ông Vương nhấn mạnh.
Theo ông, Mỹ "không nên đáp lại lòng tốt bằng sự bất bình, chứ chưa nói đến việc áp đặt thuế quan mà không có lý do". Ông ám chỉ đến "nhiều sự hỗ trợ khác nhau" mà Bắc Kinh đã cung cấp cho Washington trong nhiều năm qua để giải quyết vấn đề dòng tiền chất fentanyl chảy vào Mỹ.
Tháng trước, ông Trump công bố áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc. Tuần này, ông tiếp tục áp thêm 10% với cáo buộc Trung Quốc vẫn không giải quyết vấn đề fentanyl chảy vào Mỹ. Động thái của chính quyền ông Trump có thể làm trầm trọng hơn nữa căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lập trường về vấn đề Ukraine
Về việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc muốn đạt được một "thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc" được tất cả các bên chấp nhận.
"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng và hiện thực hóa hòa bình lâu dài, phù hợp với mong muốn của các bên liên quan, cùng với cộng đồng quốc tế", ông nói.
Các nước phương Tây đã thúc giục Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn trong việc sử dụng đòn bẩy kinh tế đối với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, Bắc Kinh vẫn từ chối chỉ trích công khai đối tác chiến lược của mình hoặc ngừng hỗ trợ kinh tế cho Moscow.
Ông Vương nhấn mạnh, mối quan hệ Trung Quốc - Nga là "hằng số trong một thế giới đầy biến động, chứ không phải là biến số trong các trò chơi địa chính trị".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác "không giới hạn" của Bắc Kinh với Moscow trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga.
Trong khi đó, sau khi nhậm chức vào cuối tháng 1, chính quyền ông Trump đã đảo ngược chính sách của Mỹ đối với Ukraine, thể hiện lập trường hòa giải hơn đối với Nga, khiến các đồng minh truyền thống của Washington ở phương Tây lo ngại.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 5/3 cho biết cuộc xung đột ở Ukraine là một "cuộc chiến ủy nhiệm" giữa Washington và Moscow, và nó cần phải chấm dứt.