1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc nói Mỹ "nhận thức sai lầm"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Mỹ tiếp tục có "nhận thức sai lầm" về Bắc Kinh và không tôn trọng một số cam kết của Washington.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói Mỹ nhận thức sai lầm - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội ngày 7/3 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh hôm 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Washington và Bắc Kinh đã "đạt được một số tiến bộ" trong việc cải thiện quan hệ kể từ tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Vương thừa nhận ở Mỹ, "các biện pháp nhằm trấn áp Trung Quốc liên tục được đổi mới và danh sách các biện pháp trừng phạt đơn phương tiếp tục kéo dài".

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Mỹ tiếp tục nhận thức sai lầm về Trung Quốc và không thực hiện những cam kết mà Washington đã đưa ra.

"Nếu Mỹ tiếp tục nói một đằng làm một nẻo, uy tín của một cường quốc ở đâu?", ông Vương đặt câu hỏi.

Tại cuộc họp báo kéo dài hơn 90 phút, ông Vương cũng đề cập đến các câu hỏi về quan hệ Trung Quốc - châu Âu, chính sách của Bắc Kinh đối với tranh chấp Biển Đông và vai trò của Trung Quốc trong các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Gaza.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng ông hy vọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể được cải thiện vì không có "xung đột lợi ích cơ bản" giữa hai khu vực. Nhưng theo ông Vương, vấn đề là EU có tín hiệu xung đột với Trung Quốc.

Về vấn đề Đài Loan, ông Vương khẳng định Bắc Kinh sẽ "không bao giờ cho phép Đài Loan tách khỏi" Trung Quốc đại lục và sẽ tiếp tục "nỗ lực cho triển vọng thống nhất hòa bình".

Ông lưu ý rằng hơn 180 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tái khẳng định việc tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ - Trung có dấu hiệu ổn định sau khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, những khác biệt cơ bản giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết, từ các lệnh trừng phạt thương mại đến công nghệ, trong đó mỗi bên đều coi bên còn lại là đối thủ cạnh tranh chiến lược.

Theo Reuters