1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc không dự họp ASEAN vì lý do sức khỏe

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Tần Cương sẽ không tham dự cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Indonesia trong tuần này vì lý do sức khỏe.

Ngoại trưởng Trung Quốc không dự họp ASEAN vì lý do sức khỏe - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Ảnh: Reuters).

"Ngoại trưởng Tần Cương không thể tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN vì lý do sức khỏe", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại cuộc họp báo ngày 11/7.

Ông cho biết thêm, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị sẽ thay ông Tần Cương dự họp. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Tần Cương, 57 tuổi, trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc từ tháng 12/2022. Lần gần nhất ông xuất hiện trước công chúng là hôm 25/6 tại Bắc Kinh, sau cuộc họp với đại diện Sri Lanka, Nga.

Nhà ngoại giao Trung Quốc dự kiến hội đàm với Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vào tuần trước. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn lại. Phía EU được chỉ được thông báo 2 ngày trước khi ông Borrell dự định đến Bắc Kinh, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo Reuters