1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc hoãn chuyến thăm Nhật vì tranh chấp lãnh thổ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hoãn chuyến thăm quan trọng được lên kế hoạch tới Tokyo để gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, một trang tin cho biết, trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật gia tăng do các tranh chấp lãnh thổ.


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)

Thời báo Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay ông Vương Nghị dự kiến đến Nhật Bảo vào hôm nay (22/8) trước một cuộc gặp ngoại trưởng 3 bên Trung - Nhật - Hàn, mà Tokyo cho biết trước đó là sẽ diễn ra vào 23 và 24/8.

Trước đó, SCMP cho biết, nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng 3 nước tại Tokyo sau hơn 5 năm qua.

Tuy nhiên, trang tin Ribenxinwen.com cho hay ông Vương đã hoãn chuyến thăm tới Tokyo “do hai bên không đạt được sự đồng thuận về cách thức giải quyết tranh chấp lãnh thổ” liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Tokyo hiện quản lý quần đảo Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba ngày 21/8 cho biết với báo giới sau khi tham dự một cuộc họp với những người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc tại Tokyo rằng ba bên chưa ấn được được một cuộc họp của 3 ngoại trưởng.

“Chúng tôi chưa đi đến giai đoạn mà có thể công bố một thời gian cụ thể. Chúng tôi hi vọng có thể công bố nó dù sớm hay muộn”, hãng tin Kyodo dẫn lời ông Akiba.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hyoung-zhin đã tham dự cuộc họp hôm qua.

Theo Yonhap, chính phủ Trung Quốc cho tới tận gần đây vẫn tỏ ra thờ ơ với cuộc gặp ngoại trưởng 3 bên.

Bắc Kinh đã điều nhiều tàu vào gần Senkaku/Điếu Ngư trong những tuần gần đây, khiến quan hệ với Tokyo trở nên căng thẳng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong những tháng gần đây cũng lạnh nhạt vì quyết định của Seoul nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Seoul nói hệ thống là cần thiết nhằm bảo vệ trước nguy cơ từ chương trình tên lửa của Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh nói hệ thống gây ra mối đe dọa đối với lãnh thổ Trung Quốc.

“Do liên minh giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ được tăng cường, tình hình trở nên không có lợi cho Trung Quốc và khiến sự hợp tác giữa ba nước Trung - Nhật - Hàn trở nên khó khăn”, Huang Dahui, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á tại Đại học Remmin ở Bắc Kinh, nhận định.

An Bình