1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga: Quân đội Mỹ không tuân lệnh Tổng thống Obama

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các lực lượng vũ trang Mỹ có thể đã không tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Barack Obama trong các hoạt động của Washington tại Syria, Sputnik đưa tin ngày 26/9.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters)

Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã không hoàn thành nghĩa vụ ở Syria.

“Chúng ta có thể đoán được lý do tại sao cần tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tuần. Rõ ràng, liên minh quân sự phương Tây, vốn do Mỹ dẫn đầu với mục tiêu đánh bại (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS, không hề nói về Mặt trận al-Nusra (chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda) ở Syria và họ đã không làm tròn bổn phận của mình”, ông Lavrov nói.

“Như tôi vẫn khẳng định, Tổng Tư lệnh Mỹ Barack Obama ủng hộ hợp tác với Nga (trong vấn đề Syria). Ông ấy đã xác nhận điều đó trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Trung Quốc. Như vậy, rõ ràng, lực lượng quân đội Mỹ đã không nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của họ. Sẽ rất khó để tin tưởng hoàn toàn vào liên minh do Mỹ đứng đầu khi lực lượng này đặt mục tiêu chống IS nhưng lại tránh không kích Mặt trận al-Nusra”. Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết: ”Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần không kích IS nhưng lại không tấn công Mặt trận al-Nusra mặc dù Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đảm bảo với tôi rằng Mặt trận al-Nusra cũng tạo ra mối đe dọa khủng bố tương tự như IS. Thế nhưng Mỹ vẫn không đụng chạm tới lực lượng này”.

“Tôi thực sự không biết tin ai. Tôi chắc chắn không thể tin tưởng họ hoàn toàn”, ông Lavrov nói.

Mặc dù còn tồn tại một số bất đồng liên quan tới các cuộc không kích tiêu diệt khủng bố tại Syria nhưng Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng còn quá sớm để tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn do Nga - Mỹ đóng vai trò trung gian bị phá vỡ.

Trước đó, Hội đồng Bảo an ngày 25/9 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn về vấn đề Syria. Tại đây, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power đã “tố” Nga nói dối về những hành vi của mình ở Syria, đồng thời cho rằng Moscow cùng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tàn phá thành phố Aleppo của Syria. Phía Mỹ nói những gì Nga đang hỗ trợ và thực hiện không phải là chống khủng bố mà đã gây ra chiến tranh khi dội bom vào các bệnh viện và đoàn cứu trợ nhân đạo. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin khẳng định Nga cùng quân đội chính phủ Syria đang nỗ lực tiêu diệt khủng bố ở Aleppo và luôn hạn chế gây tổn hại cho dân thường tới mức thấp nhất có thể.

Thành Đạt

Theo Sputnik