1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cái bắt tay Obama-Castro

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ngay lập tức giảm nhẹ tầm quan trọng của cái bắt tay vào ngày hôm qua giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Castro tại lễ tưởng niệm Nelson Mandela ở Nam Phi.

 

Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Raul Castro.

Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Raul Castro.

Trong một cuộc điều trần trước Ủy ban đối ngoại Hạ viện về Iran vào cuối ngày hôm qua 10/12, ông Kerry đã phản ứng lại chỉ trích của một nghị sỹ đảng Cộng hòa trước cái bắt tay chào nhau giữa ông Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ông cho hay, cái bắt tay không thay đổi chính sách của Mỹ đối với Cuba. “Đôi khi bắt tay chỉ là bắt tay”, ông Kerry giải thích.

 

Ông Kerry cũng cho rằng mọi người nên tập trung vào tưởng nhớ Nelson Mandela, cố Tổng thống Nam Phi, người anh hùng đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cho nhân quyền đã qua đời vào ngày thứ năm tuần trước.

 

“Ông ấy (Obama) không được chọn ai là người tới dự tang lễ. Họ ở đó để tưởng nhớ Mandela. Và chúng tôi trân trọng mọi người trên khắp thế giới, với những niềm tin khác nhau…trân trọng Nelson Mandela”, ông Kerry cho hay.

 

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng chỉ ra rằng trong bài phát biểu tại buổi tưởng niệm ở Johannesburg, ông Obama đã kêu gọi “các nhà lãnh đạo vinh danh cuộc đấu tranh vì tự do của Mandela bằng cách ủng hộ cho quyền cơ bản của người dân nước họ”.

 

Tuy nhiên, cái bắt tay không định trước giữa ông Obama và ông Castro được nhiều người xem là cái bắt tay “lịch sử”, nhất là khi Obama ngay từ đầu nhiệm kỳ của mình và gần đây nhất là tháng trước, đã tỏ ý sẽ thay đổi chính sách của Mỹ đối với Cuba.

 

Cái bắt tay của Obama không phải là cái bắt tay đầu tiên của một nhà lãnh đạo Mỹ đối với một lãnh đạo của nước được xem là địch với nước Mỹ. Tổng thống Richard Nixon  đã từng bắt tay Chủ tịch Cuba Fidel Castro, anh trai của ông Raul Castro và Tổng thống Harry Truman cùng Franklin Roosevelt đã từng bắt tay lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

 

Vũ Quý

Theo EFE, AFP