1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nelson Mandela tại Nam Phi.

Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Raul Castro.

Tổng thống Obama bắt tay Chủ tịch Raul Castro.

Ông Obama đã chủ động bắt tay người đồng cấp Cuba trong khi bước lên bục để có bài phát biểu ca ngợi ông Mandela, người hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi.

Cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo được xem là một hành động lịch sử, vì Mỹ và Cuba từng là địch thủ thời Chiến tranh Lạnh và hai nước không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1961.

Cái bắt tay gần đây nhất của lãnh đạo hai nước là giữa cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi năm 2000.

Dưới thời Tổng thống Obama, Mỹ đã nới lỏng các hạn chế đi lại đối với Cuba, nhưng sự tan băng dần trong quan hệ hai nước đã bị gián đoạn bởi vụ bắt giữ một nhà thầu Mỹ tại Cuba 4 năm trước.

Tín hiệu vui?

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba
 
 
Nhà Trắng cho hay cái bắt tay giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro là bất ngờ và đây chỉ đơn giản là một lời chào hỏi. 

Chính phủ Cuba thì nói rằng hành động trên có thể là "mở đầu cho cái kết về sự thù địch của Mỹ". Các nhà phân tích cũng cho rằng đây là tín hiệu đem lại hi vọng cho mối quan hệ Mỹ-Cuba.

“Đó là một hành động có tính biểu tượng to lớn và cơ hội này không được bỏ lỡ. Giờ đây bước tiếp theo là bắt đầu đối thoại”, nhà khoa học chính trị Cuba Esteban Morales cho biết. 

“Điều đã xảy ra là một tín hiệu cho thấy hai quốc gia sẵn sàng đàm phán”, ông Morales nói thêm.

Peter Schechter, giám đốc Trung tâm Mỹ La-tinh Adrienne Arsht của Hội đồng Đại Tây Dương tại Washington, cũng nhất trí như vậy nhưng nói thêm rằng tiến trình đối thoại có thể diễn ra chậm.
 
 Xem video:
 
 
 
An Bình
Theo ITN