1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng mất chức vì lái xe khi say rượu

(Dân trí) - Ngoại trưởng Honduras vừa phải tuyên bố từ chức và xin lỗi dân chúng vì đã lái xe trong tình trạng say xỉn và va chạm với cảnh sát.

Ông Milton Jimenez bị bắt và bị giam giữ hôm chủ nhật vừa qua vì lái xe trong tình trạng say rượu.

 

Tại cuộc họp báo sau khi xảy ra vụ việc, ông Milton Jimenez đã tố cáo cảnh sát dùng vũ lực đối với ông, trong đó có cả đấm đá.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng an ninh quốc gia Trung Mỹ phủ nhận có chuyện đấm đá xảy ra. Ông cho biết, cảnh sát chỉ cố làm cho ông Jimenez bình tĩnh khi ông này từ chối thử nồng độ cồn.

 

Hôm qua, một kênh truyền hình địa phương đã cho phát đoạn băng ghi hình vụ việc được quay bằng điện thoại di động.

 

“Tôi có lỗi khi lái xe trong lúc say”, ông Jimenez thú nhận, và cho mọi người tại cuộc họp báo hôm qua thấy một bên mắt thâm quầng cùng những vết tím bầm trên mặt mình. Trong cuộc họp báo, ông cũng tuyên bố từ chức.

 

Ông Jimenez là một trợ lý thân cận của Tổng thống Manuel Zelaya. Ông là người mới nhất trong hàng loạt các nhân vật trong nội các từ chức kể từ khi Tổng thống Zelaya lên nắm quyền vào tháng 1/2006.

 

Trang Thu

Theo BBC