1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không thu giữ các hộp đen máy bay Malaysia

(Dân trí) - Nga không có kế hoạch thu giữ các hộp đen của chuyến bay MH17, vốn gặp nạn ở miền đông Ukraine ngày 17/7, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay tuyên bố với kênh truyền hình quốc gia Rossiya 24

Hiện trường vụ máy bay rơi ở đông Ukraine.
Hiện trường vụ máy bay rơi ở đông Ukraine.

Theo ông Lavrov, việc thu giữ các hộp đen máy bay có thể vi phạm luật pháp quốc tế vì chúng phải được chuyển cho các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm điều tra vụ tai nạn.

Việc phân tích các hộp đen là "trách nhiệm của Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO), trách nhiệm của các quốc gia liên quan vốn có liên hệ trực tiếp tới thảm họa này là Hà Lan, Malaysia và tất nhiên là Ukraine", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng mở một cuộc điều tra công khai và công bằng về vụ tai nạn MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

"Chúng tôi muốn các chuyên gia quốc tế tới hiện trường vụ tai nạn sớm nhất có thể và thu giữ các hộp đen ngay tức thì", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga đã hoan nghênh các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm thiết lập một ủy ban đặc biệt để điều tra thảm kịch, nhưng nhấn mạnh rằng một nhóm như vậy phải được thành lập khẩn cấp, càng sớm càng tốt.

Không thể chấp nhận được các khẳng định vội vàng của giới chức Ukraine rằng vụ tai nạn máy bay Malaysia là một hành động khủng bố, ông Lavrov nhấn mạnh.

Các dịch vụ khẩn cấp Ukraine đã tìm thấy 2 hộp đen máy bay tại hiện trường, Konstantin Batozsky, một cố vấn của chính quyền vùng Donetsk, cho hay.

Trước đó, lực lượng tự vệ của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong thông báo rằng họ đã tìm thấy cả 2 hộp đen của MH17. Tuy nhiên, Thủ tướng Cộng hòa Donetsk Aleksandr Boroday sau đó nói rằng ông không thể xác nhận thông tin này.

Hôm qua, các phần tử ly khai thân Nga trong khu vực cho biết họ đã tìm thấy một hộp đen của máy bay sau khi nó bị rơi, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Một số nguồn tin cho biết phe ly khai đã chuyển hộp đen tìm thấy tới Mátxcơva để điều tra nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Chuyến bay MH17 chở gần 300 người đã gặp nạn ngày 17/7 ở miền đông Ukraine khi đang trên đường từ Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia.

Máy bay nhiều khả năng đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không, mặc dù cả Kiev và lực lượng ly khai đều bác bỏ trách nhiệm.

An Bình
Theo Rossiya 24