1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy hộp đen thứ 2 của MH17

(Dân trí) - Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy hộp đen thứ 2 tại hiện trường vụ tai nạn của chuyến bay MH17 ở miền đông Ukraine, sau khi hộp đen thứ nhất được tìm thấy hôm qua.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn của MH17.
Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn của MH17.
 
Các đội cứu hộ đang kiểm tra kỹ càng đống đổ nát của chiếc Boeing 777, vốn nằm rải rác trên một khu vực rộng vài km.
 
Hôm qua, các phần tử ly khai thân Nga trong khu vực cho biết họ đã tìm thấy một hộp đen của máy bay sau khi nó bị rơi, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.
 
Một số nguồn tin cho biết phe ly khai đã chuyển hộp đen tìm thấy tới Mátxcơva để điều tra nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Phe ly khai đang kiểm soát khu vực đã cam kết sẽ cho các nhân viên điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở miền đông Ukraine hôm qua khi đang thực hiện hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur, Malaysia.

Giới chức chính phủ tin rằng máy bay đã bị bắn rơi bởi một tên lửa đất đối không và cáo buộc lực lượng ly khai ở miền đông là thủ phạm.

Mỹ cũng tin rằng MH17 bị trúng tên lửa, nhưng chưa vội vàng đưa ra kết luận bên nào là thủ phạm.

Tuy nhiên, lực lượng ly khai đã bác bỏ các cáo buộc của chính phủ, khẳng định rằng các vũ khí mà phe này sở hữu không thể bắn hạ một máy bay đang bay ở độ cao trên 9.000 m.
 
Cũng liên quan tới vụ việc MH17, Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay nói rằng phản ứng của Nga đối với vụ tai nạn là không thích hợp.
 
"Tôi phải nói với các bạn rằng phản ứng đầu tiên của đại sứ Nga tại Úc là đổ lỗi cho Ukraine về vụ việc này. Tôi phải nói rằng điều này là rất không thích hợp", ông Abbott nói.
 
Thủ tướng Úc cho biết thêm rằng vụ rơi máy bay "không phải là tai nạn, mà là một hành động tội ác", và các phần tử nội dậy được Nga ủng hộ dường như là thủ phạm.

Xem video:


An Bình
Theo AFP