1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Iran bị triệu tập vì đi dạo với Ngoại trưởng Mỹ

(Dân trí) - Quốc hội Iran ngày 27/1 đã triệu Ngoại trưởng nước này Javid Zarif tới để làm rõ một số vấn đề. Theo truyền thông, quốc hội muốn có những giải thích từ ông Zarif về việc ông đi dạo với người đồng cấp Mỹ John Kerry trong cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 trước đó.

Cuộc đi dạo gây nhiều tranh cãi trong nước của Ngoại trưởng 
Cuộc đi dạo gây nhiều tranh cãi trong nước của Ngoại trưởng Javid Zarif (Ảnh: EPA)

Hãng thông tấn Fars của Iran hôm qua 27/1 đưa ra thông tin trên và cho biết, hôm 14/1, Ngoại trưởng Javid Zarif, người dẫn đầu phái đoàn của Iran tham gia vào các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức, đã có 15 phút đi dạo với Ngoại trưởng Kerry trên các con phố tại Geneva. 

Tuần trước, truyền thông Iran đưa tin 21 nghị sĩ Iran đã ký vào lá đơn yêu cầu triệu Ngoại trưởng Zarif tới trước Quốc hội để đưa ra lời giải thích về hành động nêu trên.

Fars dẫn thông báo của nhóm nghị sĩ Iran viết rằng: "Không khoan nhượng những nhượng bộ của Mỹ, quốc gia còn ngầm phá hoại Iran, trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Do đó, không có lý do gì có thể lý giải cho hành động riêng tư giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Mỹ". 

Thông báo còn đặt câu hỏi: "Cuộc đi dạo của Ngoại trưởng Zarif tại Geneva nằm ngoài những nguyên tắc của ngành ngoại giao? Vậy tại ông không chấm dứt những hành động như thế?".

Hiện Ngoại trưởng Zarif đã trở về nước sau chuyến công du tới Armenia. Tại đây, ông đã có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Eduard Nalbandyan và Tổng thống Serzh Sargsyan về các vấn đề song phương mà hai nước cùng quan tâm.  

Ngọc Anh
Tổng hợp