1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Đức: Thật đáng sợ nếu ông Trump trở thành tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tin rằng nếu tỷ phú Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, trở thành tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay thì đó sẽ là một viễn cảnh “đáng sợ” đối với thế giới.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Jewish Business News)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Jewish Business News)

Trang Indian Express ngày 11/8 dẫn lời bà Sawsan Chebli, người phát ngôn của Ngoại trưởng Đức, cho biết, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier tin rằng nếu tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay và trở thành ông chủ Nhà Trắng thì đó sẽ là một viễn cảnh “đáng sợ” đối với thế giới.

“Ông ấy (Frank-Walter Steinmeier) tin rằng, sẽ thật kinh khủng, nếu bạn theo dõi những phát ngôn của ông Trump và nghĩ về triển vọng của thế giới nếu ông ấy thực sự trở thành tổng thống", bà Sawsan Chebli cho biết.

Theo bà Chebli, ông Steinmeier đã không thể giữ quan điểm trung lập truyền thống của giới chức Đức khi đưa ra bình luận về kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ, thay vào đó ông đã gửi đi những thông điệp mang tính cảnh báo với thế giới nếu tỷ phú Trump đắc cử vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về các ứng viên tổng thống Mỹ ra tranh cử năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Steinmeier bày tỏ quan điểm về ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ. Tuần trước, nhà ngoại giao Đức đã ví ông Donald Trump như một “nhà thuyết giáo thù hận”, liên quan tới những phát ngôn bạo miệng của tỷ phú bất động sản New York trong chiến dịch tranh cử trước đó.

Ông Trump đã nhiều lần khiến công chúng Mỹ dậy sóng khi đưa ra những tuyên bố bị coi là xem thường người Hồi giáo, trẻ em, lính cứu hỏa và quân đội. Mới đây, ngày 9/8, ông tiếp tục đưa ra một phát ngôn “gây bão” dư luận khi nói rằng chỉ có những người sở hữu súng mới có thể ngăn chặn được bà Hillary Clinton tước đi quyền này nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ trở thành tổng thống. Bình luận của ông Trump bị công kích vì bị cho rằng khuyến khích bạo lực và hơn nữa là ngầm ám chỉ hành động ám sát nhằm vào đối thủ ở đảng Dân chủ.

Thành Đạt

Tổng hợp