1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Ukraine tại Kiev

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã tới thủ đô Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Tổng thống Ukraine tại Kiev - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: AFP).

"Họ đang ở Kiev và đang trao đổi với tổng thống. Có lẽ họ sẽ đưa ra quyết định về việc viện trợ", Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 25/4, đề cập tới chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Kiev.

Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Kiev. Ông Zelensky hy vọng chuyến thăm sẽ mang lại kết quả, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng khi điều kiện an ninh cho phép, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến và nói chuyện với Ukraine.

"Họ không thể đến tay không, chúng tôi không chỉ mong đợi những món quà, chúng tôi mong chờ những thứ cụ thể và các loại vũ khí", ông Zelensky nói.

Chuyến thăm của 2 quan chức quốc phòng và ngoại giao Mỹ là chuyến thăm cấp cao nhất của giới chức Mỹ tới Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken đã tới thăm Ukraine hồi giữa tháng 1, sau đó Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán ở Kiev vào ngày 14/2 và các nhà ngoại giao Mỹ cũng nhanh chóng rời khỏi Ukraine.

Vào tháng 3, chỉ vài tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự, Thủ tướng Ba Lan, Séc và Slovenia đã đến Kiev trong một nhiệm vụ bí mật. Trong những tuần tiếp theo, các nhà lãnh đạo Anh, Lithuania, Latvia, Slovakia, Estonia, Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng đến Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến thăm cả Kiev và Bucha, nơi Nga bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của nhiều dân thường.

Tổng thống Zelensky cho biết, trong cuộc gặp với các quan chức Mỹ, hai bên sẽ thảo luận cụ thể danh sách vũ khí mà Ukraine cần cũng như tiến độ bàn giao.

"Chúng tôi muốn có những vũ khí hạng nặng hơn. Miễn là có đủ vũ khí, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ lập tức giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này hay vùng lãnh thổ khác", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine liên tục hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng, thay vì chỉ có tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai. Kiev nói rằng, họ cần vũ khí hạng nặng hơn khi cuộc xung đột với Nga đã chuyển sang một giai đoạn mới. 

Mỹ là một trong những quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều nhất. Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, Mỹ đã cung cấp tổng cộng 3,4 tỷ USD viện trợ an ninh cho nước này. Đây là khoản viện trợ quân sự bất thường Mỹ cung cấp cho một quốc gia mà Washington không có nghĩa vụ hiệp ước quốc phòng. 

Trong gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD gần đây, Washington lần đầu tiên đồng ý chuyển cho Kiev các loại vũ khí có sức công phá cao, gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 pháo Howitzer 155 mm và thêm 300 máy bay không người lái Switchblade.

Nga nhiều lần cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Gần đây, Moscow thông báo đã phá hủy hàng loạt kho vũ khí mà phương Tây gửi cho Ukraine.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine