1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại giao K-pop của Hàn Quốc đã chinh phục Triều Tiên?

(Dân trí) - Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên KIm Jong-un trong chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc làm dấy lên hy vọng ngoại giao bằng âm nhạc K-pop của Hàn Quốc đang phát huy tác dụng nhằm khôi phục quan hệ liên Triều.


Ông Kim Jong-un và phu nhân thưởng thức chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un và phu nhân thưởng thức chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên từng đe dọa sẽ chiến tranh với Hàn Quốc vì lý do người láng giềng dùng "vũ khí" là hệ thống loa phát các bài hát K-pop ở biên giới liên Triều nhằm làm nhụt chí các binh sĩ Triều Tiên tại đây. Tuy nhiên, cuối tuần qua, âm nhạc K-pop được Hàn Quốc tận dụng với mục đích hoàn toàn ngược lại - khôi phục quan hệ với Bình Nhưỡng.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, hôm 31/3, nhóm 120 nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có ban nhạc nổi tiếng Red Velvet, đã đặt chân tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến lưu diễn kéo dài 4 ngày với sứ mệnh hàn gắn quan hệ.

Diễn ra khoảng 4 tuần trước cuộc hội đàm lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều, chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể coi là phép thử liệu Triều Tiên có thực sự thiện chí cải thiện quan hệ hay không.

“Mục đích bao trùm của hoạt động giao lưu văn hóa này là mở ra cánh cửa cơ hội cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vốn căng thẳng nhiều thập kỷ qua. Ở đây ngầm chứa một động cơ chính trị lớn nhằm tạo không khí ấm nồng trước hội nghị thượng đỉnh”, Kang Dong-wan, giáo sư tại Đại học Dong-a của Hàn Quốc nhận định.


Ông Kim Jong-un trò chuyện với các sao K-pop Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un trò chuyện với các sao K-pop Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Năm 2003, khi nhóm nhạc K-pop nam Shinhwa biểu diễn ở Triều Tiên theo hoạt động giao lưu văn hóa ngoại giao giữa hai bên, khán giả Triều Tiên tỏ ra khá hờ hững và lạnh lùng. Eric Mun, một thành viên của ban nhạc, cho biết với báo giới rằng, khi đó khán giả nhìn ca sĩ với “ánh mắt hình viên đạn”. Cũng vào năm đó, Triều Tiên đã rút khỏi Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân và đe dọa thử nghiệm các vũ khí nguyên tử.

Tuy nhiên, năm nay không khí hoàn toàn khác. Tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng với khán giả chật kín, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gây bất ngờ khi xuất hiện cùng phu nhân Ri Sol-ju và các quan chức cấp cao của Triều Tiên để xem chương trình biểu diễn khai màn của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã xúc động “sâu sắc” khi thấy các khán giả Triều Tiên hưởng ứng nhiệt tình với chương trình “Mùa xuân đến” của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ca ngợi đây là “món quà dành cho người dân Bình Nhưỡng” và là dịp để mang lại “mùa xuân hòa bình” cho bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa như vậy giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Kim là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên xem một chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Thay vì chỉ xem chương trình biểu diễn chung giữa hai bên vào ngày 3/4, ông Kim đã tham dự chương trình khai màn và dự định tham dự các chương trình tiếp sau.

Hwang Seong-un, người phát ngôn Bộ Văn hóa Hàn Quốc, nói: “Chủ đề của chương trình nghệ thuật giao lưu là Mùa xuân đến. Chương trình cũng thể hiện mong muốn của chúng tôi về một mùa xuân trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.

Minh Phương

Theo Korea Times