1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghiên cứu: Hơn 47.000 người tử vong vì nắng nóng ở châu Âu năm 2023

CTV

(Dân trí) - Châu Âu đang nóng lên nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới và điều này dẫn tới các vụ cháy, hạn hán và các vấn đề sức khỏe, đe dọa đến tính mạng của người dân.

Nghiên cứu: Hơn 47.000 người tử vong vì nắng nóng ở châu Âu năm 2023 - 1

Lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng ở Grammatiko, Hy Lạp, vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Viện Y tế Toàn cầu Barcelona ISGlobal (Tây Ban Nha) công bố nghiên cứu cho thấy hơn 47.000 người ở châu Âu đã thiệt mạng vì thời tiết nóng bức do ô nhiễm carbon vào năm 2023. Hiện châu lục này là khu vực có mức nhiệt tăng cao nhanh nhất trên thế giới, theo ISGlobal.

Các nhà nghiên cứu của ISGlobal đã tổng hợp và thu thập dữ liệu từ 823 khu vực thuộc 35 quốc gia, và cho biết khoảng 47.690 người ở châu Âu đã tử vong do nhiệt độ cao trong năm ngoái. Nghiên cứu cũng chỉ ra nhóm người cao tuổi đang phải chịu rủi ro cao nhất khi châu Âu nóng lên. 

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bối cảnh cháy rừng bùng phát bên ngoài thủ đô Athens của Hy Lạp, Pháp ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao tại nhiều vùng trên cả nước và Anh phải trải qua thời tiết nắng nóng nhất trong năm. 

Các bác sĩ coi thời tiết nóng bức là "kẻ giết người thầm lặng" bởi nó cướp đi nhiều sinh mạng hơn mọi người nghĩ. 

Chuyên gia dịch tễ học môi trường tại ISGlobal đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, Elisa Gallo, nhận định: "Số ca tử vong liên quan tới nóng bức vẫn còn quá cao. Tỷ lệ nóng lên của châu Âu đang gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới, chúng ta không được lơ là cảnh giác".

Con người đốt nhiên liệu hóa thạch, gây ảnh hưởng tới tự nhiên dẫn đến khiến bầu khí quyển tắc nghẽn, gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên. Điều này đã khiến cho các đợt nắng nóng trở nên nóng hơn, lâu hơn và thường xuyên hơn. Xét trên toàn thế giới, năm 2023 là năm nóng nhất từng ghi nhận và các nhà khoa học dự đoán năm 2024 sẽ sớm phá kỷ lục này.

Các nhà nghiên cứu cho biết những quốc gia lạnh hơn ở châu Âu như Anh, Na Uy và Thụy Sĩ sẽ đối mặt với số lượng những ngày nắng nóng khó chịu gia tăng. Tuy nhiên, số ca tử vong được dự đoán sẽ cao nhất tại các quốc gia Nam Âu, nơi thích nghi tốt với thời tiết nóng bức nhưng lại hứng chịu nhiệt độ cực đoan hơn. 

Theo các nhà khoa học, Hy Lạp là nơi có số ca tử vong liên quan tới nhiệt độ cao nhất vào năm 2023 khi cứ 1 triệu người thì có 363 người chết. Đứng thứ 2, 3 là Italy và Tây Ban Nha với con số lần lượt là 209 người và 175 người chết trên 1 triệu người.

Ông Dominic Royé, trưởng phòng khoa học dữ liệu của tổ chức Climate Research Foundation, cho rằng cần theo dõi tác động của nhiệt độ cao tới các nhóm dễ bị tổn thương và thực hiện các kế hoạch phòng ngừa tử vong.

"Chúng ta kiểm soát nhiệt độ rất tốt nhưng kiểm soát tác động tới sức khỏe thì không được như vậy. Việc xã hội thích nghi với nhiệt độ tăng cao đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa tử vong tại châu Âu nhưng vẫn chưa đủ", ông Royé nói.

Các nhà khoa học cho biết các chính phủ có thể giữ an toàn cho người dân trước nắng nóng bằng cách thiết kế các thành phố mát mẻ với nhiều công viên và ít xi măng hơn, xây dựng hệ thống cảnh báo nguy hiểm và tăng cường hệ thống y tế để các y bác sĩ không bị quá tải khi nhiệt độ tăng mạnh.

Tuy nhiên, việc người dân không ra đường khi nắng nóng và uống nước đầy đủ cũng có ảnh hưởng lớn tới số ca tử vong. 

Ngoài ra, bà Gallo kêu gọi các bên cần nỗ lực hơn nữa để ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nhiệt độ gia tăng. Theo bà: "Biến đổi khí hậu nên được coi là một vấn đề sức khỏe".

Phương Ngân

Theo Guardian