1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi vấn Lầu Năm Góc điều hành "đội quân bí mật" 60.000 người

Minh Phương

(Dân trí) - Lầu Năm Góc được cho là điều hành một "đội quân ngầm" lớn nhất thế giới với 60.000 binh sĩ suốt một thập niên qua.

Nghi vấn Lầu Năm Góc điều hành đội quân bí mật 60.000 người - 1

Đội quân ngầm của Lầu Năm Góc được cho là gồm khoảng 60.000 thành viên (Ảnh minh họa: Sputnik).

Thông tin trên được tạp chí Newsweek tiết lộ ngày 17/5 sau một cuộc điều tra kéo dài khoảng 2 năm, trong đó có việc phân tích hơn 1.600 hồ sơ tuyển và các cuộc phỏng vấn những người liên quan.

Cuộc điều tra cho thấy, đội quân này có quy mô lớn gấp 10 lần các đơn vị bí mật của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) với kinh phí vận hành hàng năm ít nhất 900 triệu USD.

Đội quân này hoạt động cả ở Mỹ và nước ngoài, cả theo hình thức trực tuyến và ngoại tuyến. Nhiệm vụ của lực lượng này là nhằm qua mặt những công nghệ ngày càng phức tạp của hệ thống an ninh đối phương như công nghệ nhận diện khuôn mặt, dấu vân tay.

Hơn một nửa trong số lực lượng này được cho là bao gồm lính đặc nhiệm trên toàn thế giới, trong đó có Pakistan, Yemen, các nước Tây Phi, thậm chí Iran và Triều Tiên. Các chuyên gia tình báo tham gia vào việc thu thập thông tin, hoạt động phản gián. Một bộ phận phụ trách các vấn đề an ninh mạng và thu thập dữ liệu tình báo, thậm chí định hướng mạng xã hội.

Theo điều tra của Newsweek, đội quân này có thể tiếp cận và thay đổi dữ liệu di trú ở Mỹ để đảm bảo việc sử dụng danh tính giả của các thành viên trùng khớp dữ liệu, nhờ đó các binh sĩ của chương trình này có thể an toàn trở lại Mỹ mà không bị nghi ngờ.

Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về các thông tin trên.