1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn bí mật của NATO bị rò rỉ cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Đức đang điều tra nghi vấn thông tin về khu vực hoạt động tàu ngầm của NATO bị Nga thu thập được trong quá trình xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2.

Nghi vấn bí mật của NATO bị rò rỉ cho Nga - 1

Tàu ngầm của NATO diễn tập (Ảnh minh họa: Defense).

Theo báo Bild, hôm 11/12/2023, Tổng công tố Đức đã thông báo cho Bộ Quốc phòng nước này về việc họ đã mở một cuộc điều tra nghi vấn cơ quan quản lý khai thác ở thành phố Stralsund làm rò rỉ thông tin khu vực hoạt động tàu ngầm của NATO.

Giới chức trách nghi ngờ rằng các quan chức địa phương đã tiết lộ bí mật nhà nước trong quá trình lập kế hoạch xây dựng Nord Stream 2 vào năm 2018. Dữ liệu mật dường như công khai cho bất cứ ai trên trang web của cơ quan quản lý khai thác.

Nguồn tin của Bild cho hay, thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra kết luận về năng lực hoạt động của hạm đội tàu ngầm NATO. Bild cũng bình luận, Nga có thể đã tìm cách tìm hiểu về các địa điểm lặn của tàu ngầm ở Biển Baltic, cũng như máy bay không người lái quân sự của Đức.

Nguồn tin cũng đặt ra nghi vấn rằng thông tin có thể đã bị khai thác cho vụ phá hoại đường ống vào tháng 9/2022. Đường ống Nord Stream 2 được xây dựng nhằm chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức qua biển Baltic. Tuy nhiên, các đường ống này không thể hoạt động được do một loạt vụ nổ mạnh dưới nước ở vùng biển quốc tế gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào năm 2022.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt nhưng đến nay vẫn chưa thể khẳng định thủ phạm vụ phá hoại đường ống mặc dù phương Tây nghi ngờ Nga có liên quan.

Theo RT