1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Ukraine: Hạm đội Nga rơi vào bẫy ở Biển Đen

Minh Phương

(Dân trí) - Cố vấn an ninh của Ukraine cho rằng, tổn thất của Nga sau vụ tập kích tên lửa của Ukraine nhằm vào Crimea đầu tuần này cho thấy các chiến hạm của Nga đang rơi vào "bẫy" của Kiev ở Biển Đen.

Nghị sĩ Ukraine: Hạm đội Nga rơi vào bẫy ở Biển Đen - 1

Tàu đổ bộ của Nga bị hư hại sau đòn không kích của Ukraine ngày 26/12 (Ảnh: Pravda).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 xác nhận, vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào thành phố cảng Feodosia ở bán đảo Crimea đã khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk lớp Ropucha của nước này bị hư hại khi đang neo tại cảng.

Moscow không nêu thiệt hại cụ thể, song các nguồn tin từ blogger quân sự Nga nói rằng, hơn 30 thủy thủ Nga mất tích và một số khác bị thương sau vụ tấn công.

"Họ đang bốc dỡ hàng từ con tàu. Tên lửa bay đến đúng thời điểm đó, gây thương vong lớn cho thủy thủ đoàn trên tàu và những người xung quanh. Con số thương vong có thể còn tăng", ông Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine và hiện là cố vấn Ủy ban An ninh, Tình báo, Quốc phòng của quốc hội Ukraine, cho biết.

Thời điểm bị tấn công, tàu Novocherkassk được cho là chở đạn dược, có thể là các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, điều này càng làm tăng mức độ thiệt hại của con tàu. Các ảnh chụp vệ tinh của hãng Maxar cho thấy phần lớn con tàu đã bị ngập nước.

Ông Stupak nói thêm, Hạm đội Biển Đen của Nga hiện giờ đã rơi vào "bẫy" ở Biển Đen.

Theo ông, Biển Đen đã trở thành hố đen, "một cái bẫy" đối với hạm đội Nga kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện Công ước Montreux. Công ước Montreux trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền ngăn cản tàu chiến sử dụng hai eo biển ra vào Biển Đen trong thời gian diễn ra xung đột.

Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại bán đảo Crimea. Hạm đội này đóng vai trò quan trọng đối với chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, nhưng không có sự hỗ trợ từ các hạm đội khác của Nga sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển Bosporus và Dardanelles khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Các blogger quân sự Nga nhận định: "Đối phương (Ukraine) đang tấn công có hệ thống nhằm vào các tàu đổ bộ cỡ lớn của chúng ta". Tàu đổ bộ chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự lớn và triển khai lực lượng trên bộ trong các hoạt động đổ bộ. Ngoài ra, chúng cũng có thể là phương án dự phòng trường hợp cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bị hư hại.

Các blogger này phân tích, sau khi vô hiệu hóa phần lớn tàu đổ bộ của Nga, Ukraine có thể tấn công vào cầu Crimea cũng như hệ thống hóa các cuộc tấn công vào các điểm giao cắt ở phía bắc Crimea. Sau đó, Kiev sẽ tuyên bố "phong tỏa Crimea", coi đó là cơ sở để đề nghị phương Tây viện trợ thêm vũ khí tầm xa.

Tuy nhiên, ông Stupak thừa nhận, Ukraine khó phong tỏa hoàn toàn Crimea bởi Ukraine không có lực lượng hải quân đúng nghĩa. Thay vào đó, ông cho rằng, Kiev có thể dựa vào tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của hải quân để tấn công tàu Nga.

Kể từ tháng 9, Ukraine thực hiện nhiều vụ tấn công Hạm đội Biển Đen Nga bằng tên lửa tầm xa, UAV, xuồng tự sát không người lái nhằm vào xưởng đóng tàu, các chiến hạm, trụ sở của đơn vị ở Sevastopol.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksii Danilov hôm 27/12 nói rằng, đến nay Ukraine đã phá hủy 20% hạm đội Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, chiến dịch tấn công của Ukraine đã phần nào "làm suy yếu" Hạm đội Biển Đen của Moscow nhưng chưa thể đánh bại được lực lượng này.

Tuy nhiên, ISW cũng lưu ý, Hạm đội Biển Đen Nga vẫn sở hữu hàng loạt vũ khí có thể tấn công mục tiêu của Ukraine trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột và đây vẫn là một lực lượng hùng mạnh.

ISW lý giải, Hạm đội Biển Đen nghe có vẻ giống như một tập hợp các vũ khí hải quân, tuy nhiên đây lại là đội hình quy mô lớn hơn rất nhiều, kết hợp của nhiều loại thiết bị quân sự như tổ hợp tên lửa đất đối đất, tên lửa bờ, lá chắn phòng không và cả lính thủy đánh bộ.

Theo Newsweek, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine