1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ thứ 2 của đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul ngày 7/4 đã tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (Ảnh:
Thượng nghị sĩ Rand Paul (Ảnh: Slate)

“Hôm nay là khởi đầu của hành trình nhằm giành lại nước Mỹ”, ông Paul nói tại một sự kiện ở bang Kentucky hôm qua.

Chính trị gia 52 tuổi đã trở thành nhân vật thứ 2 của đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, sau Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Ông Paul, một bác sĩ khoa mắt, hiện là Thượng nghị sĩ bang Kentucky. Ông này là con trai của Ron Paul, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa và từng 2 lần tranh cử tổng thống nhưng không thành.

Ông Paul đã đắc cử vào Thượng viện hồi năm 2010. Ông này từng thu hút sự chú ý khi phát biểu liên tục trong hơn 12 giờ để phản đối chính sách máy bay không người lái của Tổng thống Barack Obama và việc đề cử ông John Brennan lãnh đạo Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Ông Paul cũng chứng tỏ là “cái gai” trong mắt nhiều thành viên của đảng Cộng hòa vì thường xuyên thách thức họ về các vấn đề như giám sát chính phủ, các chính sách máy bay không người lái và các lệnh trừng phạt Iran và Cuba. Ông cũng thường xuyên chất vấn về quy mô của quân đội Mỹ.

Hiện chưa rõ ông Paul nhận được sử ủng hộ ra sao trong đảng Cộng hòa.

Ông Paul từng học Đại học Baylor nhưng không tốt nghiệp. Sau đó ông học Trường y Duke. Ông hiện sống tại Bowling Green, Kentucky. Ông và bà vợ Kelly đã có 3 con trai.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz đã tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Họ có thể phải đối đầu với 20 ứng viên khác trong đảng Cộng hòa để giành tấm vé ứng cử tổng thống, trong đo có cựu Thống đốc Florida Jeb Bush và cựu Thống đốc Wisconsin Scott Walker, được cho là sẽ sớm tuyên bố tranh cử.

Người giành tấm vé đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng được dự đoán sẽ đối đầu với bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ và được xem là ứng nặng ký của đảng Dân chủ.

Bà Clinton chưa tuyên bố tranh cử, nhưng dự báo sẽ đưa ra thông báo chính thức trong 2 tuần tới.

An Bình
Theo BBC