1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng vũ trang Đài Loan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul đưa ra đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa hòn đảo và đại lục leo thang.

Nghị sĩ Mỹ cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng vũ trang Đài Loan - 1

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dẫn đầu đoàn nghị sĩ Mỹ thăm đảo Đài Loan ngày 7/4 (Ảnh: Reuters).

"Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi cam kết sẽ phê chuẩn mọi hợp đồng bán thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí cho Đài Loan. Chúng tôi đang làm tất cả để đẩy nhanh việc phê chuẩn và gửi các vũ khí cho các bạn trong thời gian sớm nhất", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul nói trong cuộc gặp giữa phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc ngày 8/4.

Hạ nghị sĩ McCaul cũng đề xuất huấn luyện cho lực lượng vũ trang Đài Loan nhằm đối phó với căng thẳng khu vực đang leo thang.

"Chúng tôi sẽ huấn luyện quân sự cho các bạn. Việc huấn luyện này không nhằm mục đích chiến tranh mà nhằm mục đích hòa bình. Thể hiện sự yếu đuối sẽ chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng và xung đột. Ngược lại, thể hiện sức mạnh sẽ mang lại sự răn đe và thúc đẩy hòa bình", Hạ nghị sĩ McCaul nói thêm.

Trước đó, hôm 13/3, một báo cáo của lực lượng phòng vệ Đài Loan cho thấy hòn đảo này sẽ tăng cường mua sắm thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm đề phòng tình huống bị "phong tỏa toàn diện".

Trong báo cáo trên, cơ quan phòng vệ Đài Loan tiết lộ sẽ khẩn trương bổ sung kho đạn pháo và tên lửa cũng như các linh kiện và bộ phận thay thế cho chiến đấu cơ F-16 để "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Vào đầu tháng 3, Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 619 triệu USD nhằm bán khoảng 300 tên lửa cho Đài Loan. Thương vụ này đã bị phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Tuyên bố của ông McCaul được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận lớn tại eo biển Đài Loan từ ngày 8/4. Theo Cơ quan an toàn hàng hải tỉnh Phúc Kiến, hàng loạt các bài diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của tàu chiến và máy bay chiến đấu sẽ được tổ chức tại khu vực biển ngoài khơi thành phố Phúc Châu.

Nghị sĩ Mỹ cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng vũ trang Đài Loan - 2
Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận tại Phúc Kiến hôm 8/4 (Ảnh: Reuters).

Đây được xem là động thái đáp trả của Bắc Kinh sau chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới châu Mỹ trong những ngày qua. Trong những chặng dừng chân ở Mỹ, bà Thái Anh Văn đã có các cuộc hội kiến với nhiều quan chức cấp cao của Washington D.C, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Theo Reuters