1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm vụ hãm hiếp nữ sinh Ấn Độ tự sát trong tù

(Dân trí) - Một nghi phạm trong vụ hãm hiếp và sát hại một nữ sinh ở thủ đô New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái vừa được phát hiện đã chết trong nhà tù.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2117/An-Do-chan-dong-vu-nu-sinh-bi-ham-hiep-tren-xe-buyt.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Ấn Độ chấn động vụ nữ sinh bị hãm hiếp trên xe buýt</b></a>

Các nghi phạm trong vụ hãm hiếp bị giải tới tòa án.

Các nghi phạm trong vụ hãm hiếp bị giải tới tòa án.

Các quan chức cảnh sát cho hay Ram Singh, 35 tuổi và góa vợ, đã treo cổ tự sát tại nhà tù Tihar ở thủ New Delhi.

Trang web của kênh truyền hình tin tức Ấn Độ NDTV dẫn lời các quan chức nhà tù nói Singh tự sát lúc khoảng 5 giờ sáng nay giờ địa phương.

Còn luật sư Vivek Sharma đại diện cho một nghi phạm khác trong vụ việc cho hay ông đã gặp Singh hôm thứ 6 trong một phiên tòa và thấy anh này có tâm trạng bình thường.

“Anh ta trông vẫn bình thường. Anh ta đã cơm vào tối qua. Tại sao anh ta lại tự sát?”, luật sư Sharma nói.

Ram Singh cùng 4 người khác - anh trai Mukesh, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Akshay Thakur - đang bị đưa ra xét xử trong vụ hãm hiếp và sát hại nữ sinh 23 tuổi. Tất cả họ đều bác bỏ các cáo buộc.

Họ đối mặt với 13 tội danh, trong đó có tội giết người, hãm hiếp, bắt cóc và phi tang bằng chứng. Nếu bị kết tội, họ sẽ đối mặt với an tử hình.

Nghi phạm thứ 6 đang bị xét xử bởi một tòa án vị thành niên. Nếu bị kết tội, mức án tối đa dành cho nghi phạm vị thành niên là 3 năm trong trại cải tạo.

Vụ tấn công tàn bạo đối với nữ sinh, được giấu tên, hồi tháng 12 năm ngoái đã gây phẫn nộ tại Ấn Độ và làm bùng phát một cuộc tranh luận về cách thức đối xử với phụ nữ. Cô gái đã qua đời tại một bệnh viện ở Singapore.

Nhà tù Tihar, mà giới chức Ấn Độ khẳng định là lớn nhất tại châu Á, cũng là nhà tù an ninh cao nhất của Ấn Độ. Nhà tù 55 năm tuổi này giam giữ trên 12.000 phạm nhân.

An Bình
Theo AFP, BBC