1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm đốt lãnh sự Trung Quốc tại Mỹ là người Hoa

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ FBI ngày 6/1 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cố tình phóng hỏa lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Tên này được xác định là người gốc Hoa.

Cửa vào tòa lãnh sự bị cháy sém
Cửa vào tòa lãnh sự bị cháy sém

Phát biểu với hãng tin AP, phụ trách đặc vụ FBI ông David J. Johnson cho biết nghi phạm là Yan Feng, 39 tuổi. Tên này bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước sau khi gọi điện cho cảnh sát tại ngoại ô San Francisco.

FBI đã dàn xếp để cho tên này ra tự thú.

Feng, hiện mang quốc tịch Mỹ, đã xuất hiện trước một tòa án hôm thứ Hai vừa qua, bị tạm giam vì tội danh phá hủy tài sản của một chính phủ nước ngòai và tội phóng hỏa, ông Johnson cho biết.

FBI không công bố động cơ của hành động trên, mà chỉ cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên ông Johnson cho rằng FBI không nghĩ đây là một vụ khủng bố, hay có liên quan tới chính trị hoặc nhân quyền.

“Ngay thời điểm này chúng tôi chỉ xem đây như một vụ phạm tội”, ông Johnson nói.

Vụ phóng hỏa xảy ra trong ngày Năm mới, khiến một lối vào tòa lãnh sự bị cháy rụi và gây thiệt hại bên trong sảnh tòa nhà.

Các nhân viên lãnh sự cho biết, camara giám sát đã ghi lại được hình ảnh một người đi ra khỏi một chiếc xe tải hạng nhẹ cùng 2 can xăng. Tên này đã đổ xăng vào tòa nhà và châm lửa.

FBI khẳng định họ đã thu giữ được một chiếc xe tải mini màu trắng, được tin là chiếc xe đã bị ghi hình.

Thanh Tùng
Theo AP