1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm bắn tỉa cảnh sát ở Dallas từng là quân nhân

(Dân trí) - Dữ liệu từ quân đội Mỹ mới đây cho biết nghi phạm chính trong vụ nổ súng nhằm vào cảnh sát ở thành phố Dallas (Mỹ) hôm 7/7 là cựu quân nhân dự bị từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Afghanistan và được trao huân chương chiến đấu.

Nghi phạm Micah Xavier Johnson (Ảnh: Facebook)
Nghi phạm Micah Xavier Johnson (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin từ cảnh sát Mỹ, một trong số các nghi phạm trong vụ tấn công khiến 5 cảnh sát thiệt mạng giữa cuộc biểu tình ôn hòa ở thành phố Dallas (Mỹ) hôm 7/7 được xác định là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi.

LATimes dẫn nguồn từ kho lưu trữ dữ liệu quân đội Mỹ cho biết, Johnson từng là quân nhân thuộc Lực lượng Dự bị Quân đội Mỹ. Tên này gia nhập lực lượng này từ tháng 3/2009 và từng phục vụ trong một đơn vị tại Seagoville, bang Texas (Mỹ) trong 4,5 năm. Tháng 11/2013, Johnson được điều tới Afghanistan trong Chiến dịch Tự do Vĩnh cửu (Operation Enduring Freedom) và phục vụ trong Lữ đoàn kỹ thuật 420 tại Afghanistan đến tháng 4/2015.

Cũng theo NYTimes, trong quá trình thương lượng với cảnh sát thành phố Dallas khi vụ nổ súng xảy ra tối 7/7, Johnson nói hắn là một cựu quân nhân Mỹ.

Đặc biệt, Johnson từng được nhận một số huân chương ghi nhận sự đóng góp của tên này trong thời kỳ quân ngũ ở Afghanistan, trong đó có Huân chương Thành tích Quân đội và một huân chương do Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trao tặng.

Theo NYDailynews, Johnson không có tiền sử phạm tội cũng như có liên quan với các tổ chức khủng bố. Hồi tháng 5, y có đăng một bức ảnh đính kèm dòng chữ “sức mạnh của người da đen” trên trang Facebook cá nhân. Một cựu quân nhân từng tiếp xúc với Johnson cho biết tên này có tính cách bất ổn nhưng cũng không có hành vi nào quá khích khiến các thành viên khác trong đội phải đặc biệt chú ý.

Tờ Daily News cho biết, Johnson đã được huấn luyện sử dụng thuần thục các loại vũ khí chiến tranh. CBS dẫn nguồn tin từ cơ quan hành pháp Mỹ cho biết, Johnson đã mặc áo giáp và mang theo hai loại vũ khí gồm súng trường tấn công bán tự động SKS và súng ngắn cầm tay khi tấn công liên tiếp vào lực lượng cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm 7/7.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của tên này, cơ quan điều tra đã thu được nhiều loại vũ khí, trong đó có các nguyên liệu chế tạo bom, áo chống đạn, súng trường, đạn và tạp chí dạy các chiến thuật tấn công.

Johnson đã bị cảnh sát bao vây tạo một gara ở trung tâm thành phố Dallas sau khi tấn công hàng loạt vào lực lượng này. Một vụ đấu súng trực tiếp đã diễn ra và tên này đã bị tiêu diệt sau đó 45 phút.

Lực lượng chức năng nhận định, động cơ tấn công của nghi phạm là muốn giết người da trắng, đặc biệt là các cảnh sát da trắng vì phẫn nộ trước những vụ cảnh sát bắn chết nhiều người da đen tại Mỹ gần đây.

Vụ nổ súng xảy ra vào tối 7/7 (theo giờ địa phương) khi những tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát đám đông biểu tình tại thành phố Dallas nhằm phản đối vụ cảnh sát Mỹ trước đó bắn chết hai người da đen tại bang Minnesota và Louisiana trong 2 ngày liên tiếp. Sở cảnh sát thành phố khẳng định các nghi phạm đã trà trộn vào đoàn người biểu tình và nhắm mục tiêu rõ ràng tới lực lượng hành pháp. Cảnh sát sau đó đã bắt 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ việc và vẫn đang tiếp tục điều tra để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nghi phạm nào.

Vụ tấn công đã khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác trọng thương. Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho lực lượng cảnh sát Mỹ từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Thành Đạt

Tổng hợp