1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngành công nghiệp phim khiêu dâm Mỹ điêu đứng vì HIV

(Dân trí) - Hàng loạt công ty trong ngành công nghiệp giải trí người lớn trị giá nhiều tỷ USD của California đã ngừng quay phim sau khi một nam diễn viên bị phát hiện dương tính với HIV.

 
Ngành công nghiệp phim khiêu dâm Mỹ điêu đứng vì HIV - 1
Một loạt các công ty phim người lớn đã tạm ngừng sản xuất. (Ảnh: AFP)

Ca nhiễm HIV do phòng khám Quỹ chăm sóc sức khoẻ ngành công nghiệp phim người lớn (AIM) - nơi tiến hành xét nghiệm bắt buộc hàng tháng cho 1.200 diễn viên - phát hiện. Tuy nhiên, danh tính của diễn viên bị nhiễm HIV không được tiết lộ.

Phòng khám AIM đang cố gắng xác định và xét nghiệm các bạn diễn đã đóng chung với nam diễn viên để xem có ai bị nhiễm HIV nữa hay không.

Sau khi thông tin trên được tiết lộ, vài công ty đã ngừng sản xuất và dự kiến nhiều công ty khác cũng sẽ làm theo.

Hôm thứ 4, hai công ty Vivid Entertainment và Wicked Pictures tại thung lũng San Fernando ở phía bắc Los Angeles, trung tâm của ngành công nghiệp phim người lớn béo bở, đã tuyên bố tạm ngừng sản xuất. Đến hôm qua, hai công ty khác là Hustler Video và Digital Playground cũng có quyết định tương tự.

Kể từ năm 2004, 25 trường hợp bị nhiễm HIV đã được phát hiện tại phòng khám AIM và ít nhất 8 người trong số này là các diễn viêm phim người lớn, Robert Kim-Farley, quan chức của Bộ y tế công cộng quận Los Angeles, cho hay.

Các quan chức y tế cho rằng tình trạng ít sử dụng bao cao su trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm khiến các diễn viên có nguy cơ nhiễm HIV và các căn bệnh khác.

Giới chức bang California đang cân nhắc thắt chặt các quy định sử dụng bao su trong các phim người lớn sản xuất tại bang này.

An Bình
Theo AP, AFP