1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga và Trung Quốc tập trận ở biển Nhật Bản

(Dân trí) - Cuộc tập trận quốc tế do Nga và Trung Quốc tiến hành sẽ diễn ra ở vùng biển Nhật Bản vào tuần tới.

 

Nga và Trung Quốc tập trận ở biển Nhật Bản - 1

Hải quân hai nước tập trận tại Địa Trung Hải hồi tháng Năm (Ảnh RIA Novosti)

Hải quân, lính thủy đánh bộ và không quân của hai nước sẽ tham gia tập trận chung với nội dung thực hiện các cuộc tấn công.

Một hạm đội của Trung Quốc đã rời cảng Qingdao để lên đường tới thành phố Vladivostok tham gia tập trận hải quân trong thời gian từ 20-28/8.

Một nguồn tin cho Tân Hoa Xã biết cuộc tập trận "không nhằm vào bên thứ 3 và không ảnh hưởng tới tình trạng hiện nay trong khu vực".

Nguồn tin này khẳng định cuộc tập trận nằm trong kế hoạch trao đổi quân sự thường niên giữa quân đội hai nước. Đây còn được coi là "giai đoạn II" sau giai đoạn đầu tiên là cuộc tập trận giữa hải quân hai nước hồi tháng Năm vừa qua tại Địa Trung Hải.

Hạm đội của Trung Quốc lên đường tới Nga gồm 7 tàu chiến, 6 trực thăng, 5 máy bay chiến đấu, 21 tàu đổ bộ tấn công và 200 binh sĩ.

Trong khi đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ cử 20 tàu chiến và tàu hậu cần, 2 tàu ngầm, 10 máy bay chiến đấu, 9 tàu đổ bộ tấn công và 200 binh sĩ, tham gia cuộc tập trận.

Dự kiến, tàu chiến Trung Quốc sẽ cập cảng Vladivostok vào thứ Năm tới. Trong thời gian lưu lại Nga, các tàu chiến Trung Quốc được cho là sẽ mở cửa để khách tới thăm quan.

Ngoài nội dung tấn công đổ bộ, cuộc tập trận cũng hướng tới khả năng bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc khi xảy ra xung đột ngoài biển, tập trận chống tàu ngầm, tập trận phòng không và các hoạt động chống tàu chiến đối phương.

Hiện Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về cuộc tập trận nêu trên, vốn diễn ra ở khu vực cách lãnh thổ Nhật Bản 650 km.

Ngọc Anh

Theo RT