1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga và Mỹ sắp phối hợp đánh IS ở Syria

(Dân trí) - Hãng thông tấn RIA của Nga hôm nay 15/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga và Mỹ đang tiến gần tới thỏa thuận hợp tác quân sự để chống lại phiến quân trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Aleppo của Syria.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Reuters)

"Bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn đàm phán rất tích cực với các đối tác Mỹ, ở Geneva cũng như ở Amman, trên thực tế là gần như liên tục tiếp xúc với Washington. Chúng tôi dần tiếp cận kế hoạch về Aleppo từng bước một, nó cho phép chúng tôi thực sự bắt đầu cuộc chiến, để lập lại hòa bình trên mảnh đất đau thương này, để tất cả mọi người có thể trở về nhà", ông Sergei Shoigu nói.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phiến quân tiếp tục hoành hành ở Aleppo. Aleppo là nơi tập trung nhiều nhóm phiến quân, trong đó có IS, phiến quân Mặt trận Nusra và cả những nhóm phiến quân mà Mỹ coi là "ôn hòa".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay cho biết, các phiến quân ở Syria đã lợi dụng lệnh ngừng bắn tạm thời ở khu vực trong và quanh Aleppo để tái tập hợp lực lượng. Nga khẳng định rằng các cuộc không kích của họ nhằm vào các nhóm khủng bố ở Aleppo nhưng nhiều nguồn tin cáo buộc rằng các cuộc không kích của máy bay Nga cũng gây thiệt hại cho dân thường. Tranh cãi về mục tiêu không kích này là một trong những nguyên do khiến Mỹ và Nga đến nay vẫn chưa thể đứng trong cùng một liên minh không kích phiến quân ở Syria.

Minh Phương

Theo Sputnik