1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin muốn quân đội Nga ở lại Syria vô thời hạn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã đề nghị quốc hội phê chuẩn kế hoạch cho phép Không quân Nga ở lại Syria vô thời hạn nhằm hỗ trợ chính quyền Syria chống phiến quân và khủng bố.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Trong dự thảo trình quốc hội hôm qua 9/8, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị triển khai vô thời hạn lực lượng của Không quân Nga đóng tại căn cứ Hmeymim, ở tỉnh Latakia của Syria. Bản đề xuất cũng nhấn mạnh, đây là lực lượng hiện diện ở Syria theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các cơ sở hạ tầng sân bay và những địa bàn cần thiết theo sự thỏa thuận giữa các bên được cung cấp để quân đội Nga sử dụng miễn phí.

Việc sử dụng nhóm không quân Nga phù hợp với quyết định của Ban chỉ huy và theo kế hoạch đã được các bên thỏa thuận. Thành phần của nhóm không quân Nga do phía Nga xác định trong sự phối hợp với phía Syria", dự thảo nêu rõ.

Trả lời phỏng vấn TASS, Phó chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Zheleznyak nói rằng, đề xuất này của Tổng thống Putin sẽ được phê chuẩn.

Tháng 8 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria về việc hỗ trợ quân sự cho Damascus trong cuộc chiến chống lại khủng bố và phiến quân. Sau khi được quốc hội thông qua và được Tổng thống phê chuẩn, chiến dịch không kích của Nga ở Syria chính thức khởi động từ ngày 30/9/2015. Theo thỏa thuận, quân đội Nga không phải rút khỏi lãnh thổ Syria trừ khi chính phủ Syria yêu cầu.

Bản đề xuất duy trì Không quân vô thời hạn ở Syria của ông Putin được đưa ra chỉ vài tháng sau khi người đứng đầu Điện Kremlin bất ngờ chỉ thị rút lực lượng chủ lực khỏi Syria, chỉ giữ lại một lực lượng nhỏ để tiếp tục chiến dịch chống khủng bố với lí do đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Minh Phương

Tổng hợp