1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ủng hộ ngừng bắn tạm thời ở đông Ukraine

(Dân trí) - Nga hôm qua đã bắn tín hiệu ủng hộ ngừng bắn tạm thời ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Thông tin trên được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Nga của hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức trong ngày hôm nay.

Nga ủng hộ ngừng bắn tạm thời ở đông Ukraine
Ba nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Nga sẽ có cuộc gặp tại Mátxcơva vào chiều tối nay theo giờ Việt Nam (Ảnh: Mactel)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua 5/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Mátxcơva ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời ở Debaltsevo, miền đông Ukraine, song điều quan trọng nhất vẫn là một thỏa thuận đình chiến toàn diện.

“Đương nhiên, chúng tôi ủng hộ sáng kiến cho phép sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự theo như đề xuất của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và được Tổng thư ký Liên hợp quốc ủng hộ. Nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn là ngừng mọi hoạt động thù địch và khôi phục đối thoại hòa bình về biện pháp giải quyết xung đột”, ông Lukashevich khẳng định.

Cũng theo nhà ngoại giao này, sáng kiến của Chủ tịch OSCE là một biện pháp tình thế cần thiết, có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực chiến sự. Tuy nhiên các bên cần có những biện pháp kiên quyết hơn nữa để chấm dứt giao tranh và hành động giết hại dân thường.

Trước đó, Chủ tịch OSCE Ivica Dacic đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Debaltsevo để sơ tán dân thường khỏi khu vực này.

Đại diện thường trực của Nga tại OSCE, ông Andrey Kelin, cho rằng cần thiết lập một lệnh ngừng bắn như vậy trên toàn khu vực Đông Nam Ukraine, chứ không chỉ xung quanh Debaltsevo.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Lukashevich đưa ra tuyên bố trên ngay trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thủ đô Mátxcơva.

 Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ tới Mátxcơva vào 13h00 hôm nay theo giờ địa phương (17h00 cùng ngày ở Việt Nam). Ý tưởng về cuộc gặp nảy sinh trong cuộc điện đàm giữa ông Putin với các nhà lãnh đạo Đức và Pháp.

Hiện, cả bà Merkel và ông Hollande đang có mặt tại Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về giải pháp chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.

Trong tuyên bố tại Kiev, ông Kerry khẳng định Mỹ sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên, vấn đề này đang gây bất đồng trong nội bộ NATO tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng diễn ra tại ở Brussels, Bỉ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một sai lầm. Theo bà, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine có sự hậu thuẫn không hạn chế về vũ khí và các thiết bị quân sự hạng nặng. Do đó, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ cao về leo thang xung đột, đồng thời tạo cớ cho Nga can thiệp quân sự vào tình hình Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và người đồng cấp Anh Michael Fallon cũng khẳng định 2 nước này chỉ ủng hộ cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho quân đội Ukraine chứ không phải vũ khí chiến đấu như chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc.

Vũ Anh
Tổng hợp